1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Phá giá chở khách, chủ xe bị đánh trọng thương?

(Dân trí) - Cho rằng ông Vương phá giá “hớt tay trên” giành vận chuyển người bệnh lên tuyến trên, con trai cán bộ Phòng y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị nghi đã dùng hung khí đánh người trọng thương.

Phá giá chở khách, chủ xe bị đánh trọng thương

Theo trình bày của ông Võ Trương Như Vương (37 tuổi, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, có xe dịch vụ vận chuyển bệnh nhân), khoảng 18h chiều 13/5, có người thuê vận chuyển bệnh nhân từ Trung tâm y tế (TTYT) huyện Phù Mỹ lên tuyến trên (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, tại TP Quy Nhơn, cách khoảng 60 km), ông Vương yêu cầu tài xế Lê Tấn Thành (ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) điều khiển xe đến vận chuyển. Ông Vương ngồi bên ghế phụ để dẫn đường. Khi xe ra khỏi cổng TTYT huyện Phù Mỹ thì bị một đối tượng lái xe 7 chỗ chặn đầu xe và dùng hung khí tấn công tài xế và ông Vương. Lúc đó, người nhà và bệnh nhân hoảng sợ nên xuống xe đón xe khác đi. Ông Vương bị thương ở bàn tay trái và đầu gối trái, xây xẩm. Tài xế Thành chạy xe vào trụ sở Công an huyện Phù Mỹ để tránh. Sau đó, Công an huyện Phù Mỹ đưa ông Vương tới TTYT Phù Mỹ để cấp cứu.


Ông Vương với vết thương ở chân, tay do nghi bị con trai cán bộ Phòng y tế huyện Phù Mỹ hành hung

Ông Vương với vết thương ở chân, tay do nghi bị con trai cán bộ Phòng y tế huyện Phù Mỹ hành hung

Máu me lênh láng trên xe của ông Vương (ảnh do nạn nhân cung cấp)
Máu me lênh láng trên xe của ông Vương (ảnh do nạn nhân cung cấp)

Cũng theo các nạn nhân chia sẻ, nghe báo có người đánh cháu mình, cậu của tài xế Thành là ông Bùi Ngọc Bình (35 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) chạy xe máy đến hiện trường thì bị chọi đá vào đầu dẫn đến chấn thương, phải khâu mấy mũi. Hiện cả 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Vết thương nặng ở chân khiến ông Vương đi lại rất khó khăn
Vết thương nặng ở chân khiến ông Vương đi lại rất khó khăn

Cũng theo các nạn nhân, người đã chặn xe và hành hung họ là Huỳnh Phát Tài (con trai ông Huỳnh Kim Tạo, chuyên viên Phòng Y tế huyện Phù Mỹ, đồng thời là chủ nhà xe Mười Tạo).

Và trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Kim Tạo (cha ruột Tài) cho rằng, xảy ra cơ sự này là do ông Vương gây đã sự trước với con gái ông và phá giá để giành chở khách.

Về trường hợp ông Bùi Ngọc Bình nghi bị Tài đánh vào đầu phải khâu mấy mũi, ông Tạo cho biết đã điện thoại xin lỗi và có ý muốn gặp trực tiếp để hỏi thăm nhưng anh Bình từ chối.

Ông Bình kể lại sự việc bị con trai ông Tạo đánh vào đầu phải nhập viện
Ông Bình kể lại sự việc bị con trai ông Tạo đánh vào đầu phải nhập viện

Ngày 15/5, Công an thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đã phát lệnh triệu tập đối với Huỳnh Phát Tài (trú ở huyện Phù Mỹ, Bình Định), nghi can liên quan đến vụ đánh nhau trước cổng Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (TTYT) để tranh giành vận chuyển bệnh nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ điều tra làm rõ.

Doãn Công