1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên – Huế:

Phá đường dây buôn cần sa 40kg lớn nhất từ Lào về Huế

(Dân trí) - Ngày 15/9, tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay lực lượng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất ở Huế theo đường từ nước Lào về, thu giữ 40 bánh cần sa nặng 40kg

Theo đó, lực lượng đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn cần sa cực lớn này, gồm: Tô Hữu Huy (36 tuổi, trú số 39/85 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế), Tô Hữu Tiến (60 tuổi, bố Huy, trú cùng địa chỉ với Huy), Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi, trú tại 334 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế) và Hồ Đăng Diệŵ (23 tuổi, trú phường An Đông, TP Huế).

Bắt đầu từ tháng 2/2014, các trinh sát PC47 Huế bằng nghiệp vụ tinh tường đã phát hiện ra đường dây buôn ma túy (cần sa) có số lượng rất lớn. Điểm xuất phát của đường dây này là đưa ma Ŵúy từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về đến tỉnh Thừa Thiên - Huế rồi bán lại cho các điểm ở dọc tỉnh miền Trung.

Sau một thời gian theo dõi, lên kế hoạch, phương án chặt chẽ, PC47 đã tiến hành phá áŮ vào tháng 5/2014. Qua nhận định, đây là đường dây mua bán ma túy khép kín trong gia đình do Tô Hữu Huy cầm đầu.

Vào ngày 6/9, Huy đem nhiều tiền qua Lào để lấy “hàng” thì các trinh sát bám theo. Trong đêm 8/9, Huy đã mua 40Ġbánh ma túy (trọng lượng 40kg cần sa) của 1 “trùm” tại Lào với giá 700 triệu đồng. Số ma túy đã được giao cho Hồ Đăng Tuấn đem về Việt Nam. Tuấn đã ngụy trang ma túy trong thạch cao, củi, than bỏ trong xe đầu kéo.

Hai hướng ţủa trinh sát đã bí mật bám theo Tuấn và Huy. Xe của Tuấn chạy qua cửa khẩu Lao Bảo, về TP Đông Hà, đến địa phận của Huế (tại gần nhà máy xi măng Luks, Thị xã Hương Trà) vào 3h sáng 12/9, Tuấn đã điện cho Huy đến nhận “hàng”.

Qua khai nhận bước đầu, Tô Hữu Đức (33 tuổi, em trai Huy) đã 2 lần qua Lào mua tổng cộng 60 bánh ma túy rồi thuê Tuấn vận chuyển về Huế giao lại cho Huy tiêu thụ với phương cách như trên. Riêng Huy sau khi có “hàng” thì giấu ở nhiềŵ nơi. Sau đó mới đi bán lại cho các điểm mua ma túy ở tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Trị…  Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm đối tượng Diệu.

Ngày 14/9, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tŨưởng “nóng” cho ban chuyên án PC 47 số tiền 5 triệu đồng, và có văn bản đề nghị chủ tịch ủy ban tỉnh khen thưởng tinh thần đấu tranh và thành tích của PC 47. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Dưới đây là nŨững hình ảnh của cuộc vây bắt:

Xe dùng vận chuyển maĠtúy bị bắt giữ
Xe dùng vận chuyển ma túy bị bắt giữ
Huy đóng lại hành động đưa các bánh ma túy lên xe ô tô riêng để chở về Huế

Huy đóng lại hành động đưa các bánh ma túy lên xe ôĠtô riêng để chở về Huế
Tuấn lái xe (bên trái) và cha con Huy, Tiến (bên phᶣi) bị bắt cùng tang vật

Tuấn lái xe (bên trái) và cha con Huy, Tiến (bên phải) bị bắt cùng tang vật tại hiện trường
Tuấn lái xe (bên trái) và cha con Huy, Tiến (bên phải) bị bắt cùng tang vật

40 bánh ma túy với trọng lượng 40kg - tang vật vụ án lớn này tại cơ quan công an (ảnh: PC 47 Thừa Thiên - Huế cung cấp)

ļ/p>

Đại Dương