1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Phá chuyên án, thu giữ 34 bánh heroin

(Dân trí) - Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá chuyên án 266LV, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 11 kg bột heroin.

Hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6” và “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2016, từ ngày 18 đến ngày 22/6, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt 2 vụ cùng 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 11 kg bột heroin (tương đương 34 bánh), kết thúc thắng lợi chuyên án 266LV.

Đối tượng Thạo Xo Vàng
Đối tượng Thạo Xo Vàng

Theo đó, vào lúc 11h ngày 18/6, tại khu vực bản Nậm Héng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt quả tang đối tượng Thạo Xay Hơ (40 tuổi, ở bản Hủa Khăng, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin.

Lực lượng chức năng 2 nước lấy lời khai của đối tượng
Lực lượng chức năng 2 nước lấy lời khai của đối tượng

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Hơ, đến 13h30 ngày 22/6, lực lượng đánh án hai nước đã bắt quả tang đối tượng Thạo Xo Vàng đang vận chuyển 43 viên ma túy tổng hợp. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vàng, lực lượng chức năng 2 nước phát hiện và thu giữ thêm 9,5 kg bột heroin, tương đương 30 bánh cùng nhiều tang vật khác.

Hiện, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra, xử lý các vụ án theo pháp luật của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đối tượng Thạo Xay Hơ (giữa)
Đối tượng Thạo Xay Hơ (giữa)

Duy Tuyên