1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Phá băng “nhập nha” chuyên nghiệp

(Dân trí) - Lợi dụng đêm khuya, nhất là những ngày không có trăng, khi mọi người ngủ say, chúng lén lút tiếp cận cửa chính để cắt kiếng, cửa sắt hoặc bẻ các khoen cửa khóa rồi đột nhập vào bên trong lấy tài sản.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập. Với thành tích này, Phòng cũng đã được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thưởng nóng trong ngày 26/7.

Phá băng “nhập nha” chuyên nghiệp
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm trao thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Tây Ninh

Theo Công an Tây Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2013, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với hình thức đột nhập lấy xe mô tô và các tài sản có giá trị khác. Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an Tây Ninh xác định các vụ án xảy ra là cùng phương thức thủ đoạn nên có thể do 1 nhóm thực hiện.

Theo đó, bọn chúng thường lợi dụng đêm khuya, nhất là những ngày không có trăng, khi mọi người ngủ say để lén lút tiếp cận cửa chính để cắt kiếng hoặc cửa sắt hay bẻ các khoen cửa khóa rồi đột nhập vào bên trong lấy tài sản. Các tài sản chúng chọn chủ yếu là những vật có giá trị như xe mô tô, vàng, điện thoại di động…

Xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, tính chất rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản nên Công an Tây Ninh đã lập chuyên án điều tra, triệt phá. Sau nhiều ngày điều tra, vào ngày 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm này, trong đó có tên cầm đầu là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã cùng nhau thực hiện được 8 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và 3 vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tổng tài sản mà chúng khai nhận đã trộm được là 12 xe mô tô và 2 điện thoại di động.

T.N - Văn Sửu