1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Nước lũ rút, các đối tượng buôn lậu ra sức hoạt động ngày đêm

(Dân trí) - Nước lũ đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang rút dần. Thời điểm này, các đối tượng buôn lậu chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ ngày một gia tăng. Các đối tượng dùng xe môtô chở hàng nhập lậu phóng nhanh, vượt ẩu, gây bức xúc đối với người dân địa phương.

Bà Huỳnh Thị V., ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự bức xúc, nói: “Trời tối, dân buôn lậu chạy xe bạt mạng vận chuyển hàng cấm. Tiếng nẹt pô, còi xe hú in ỏi làm bà con không sao yên giấc. Người dân đi bộ trên đường rất sợ bị xe vận chuyển hàng lậu đụng”.

Theo quan sát của chúng tôi, hình thức hoạt động phổ biến của các đối tượng buôn lậu là đeo hàng hoá trên người, giấu trong cốp xe, len lỏi bằng đường bộ qua mặt ngành chức năng rồi chuyển ra xe môtô chạy với tốc độ cao trên các tuyến đường. Các đối tượng buôn lậu hoạt động không theo quy luật nào, vận chuyển nhỏ lẻ, trong ngày thực hiện nhiều lượt vận chuyển, tập trung vào lúc rạng sáng, trưa và tối. Hàng hoá chủ yếu là thuốc lá điếu và đường cát Thái Lan.

Khi nước lũ rút, các đối tượng buôn lậu tập trung vận chuyển hàng hóa cấm vào đường bộ
Khi nước lũ rút, các đối tượng buôn lậu tập trung vận chuyển hàng hóa cấm vào đường bộ

Trung uý Bùi Văn Trường - Phó Đội trưởng Đội phòng chống ma tuý và tội phạm (Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước) cho biết: “Nước lũ rút xuống, các đối tượng buôn lậu trên đường bộ gia tăng, đặc biệt là sử dụng xe môtô chạy với tốc độ cao, vừa gây mất trật tự trên địa bàn và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Do đó, lực lượng Hải quan, Biên phòng và Công an tổ chức chốt chặn để giảm tình hình buôn lậu trên địa bàn, đồng thời bảo vệ an ninh trật tự cho địa phương”.

Huyện Hồng Ngự có hai tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia là tuyến tỉnh lộ 841 đi qua xã Thường Phước 1 và tuyến đường liên xã Thường Thới Hậu A và xã Thường Thới Hậu B. Đây là khu vực các đối tượng buôn lậu thường xuyên vận chuyển hàng cấm từ biên giới vào nội địa. Trước tình trạng đó, lực lượng Đồn Biên phòng Cầu Muống, Đồn Biên phòng Thường Phước, Hải quan, Công an huyện Hồng Ngự và Công an xã thành lập các chốt chặn các đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Tuy nhiên, các đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu bằng xe môtô chạy đến gần khu vực có lực lượng chức năng đang chốt chặn rồi thuê người “lén” chuyển hàng hoá qua ruộng lúa để né tránh khu vực có chốt chặn. Sau đó, các đối tượng buôn lậu dùng xe môtô vận chuyển đến TX.Hồng Ngự tiêu thụ. Các đối tượng hoạt động trên tuyến đường tỉnh 841 thường sử dụng xe môtô điều khiển sang hướng Campuchia (qua đường cánh gà tại ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) để lấy hàng hoá rồi chuyển đến TX.Hồng Ngự tiêu thụ.

Đầu 11/2016, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp triệt xoá 8 vụ vận chuyển thuốc lá bằng xe môtô, số lượng hàng hoá tạm giữ là 3.400 gói thuốc lá các loại
Đầu 11/2016, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp triệt xoá 8 vụ vận chuyển thuốc lá bằng xe môtô, số lượng hàng hoá tạm giữ là 3.400 gói thuốc lá các loại

Theo ngành chức năng, trước và trong khi vận chuyển hàng cấm, các đối tượng vận chuyển buôn lậu tổ chức thăm dò, canh đường rất cẩn thận và thường xuyên giám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng. Cho nên, lực lượng liên ngành phối hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trực thường xuyên, nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Gần đây, tình hình vận chuyển hàng cấm đang có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, những ngày đầu tháng 11/2016, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an huyện, Công an các xã trên địa bàn biên giới triệt xoá 8 vụ vận chuyển thuốc lá bằng xe môtô, số lượng hàng hoá tạm giữ là 3.400 gói thuốc lá các loại, gần bằng số vụ của cả tháng 10/2016.

“Chúng tôi nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán 2017 tình hình buôn lậu sẽ gia tăng, nhiều nhất là thuốc lá ngoại và đường cát Thái Lan. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của địa phương và Đồn Biên phòng làm công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và tuyên truyền vận động, giáo dục quần chúng nhân dân không tham gia buôn lậu và tiếp tay buôn lậu. Các ngành chức năng kiên quyết dùng các biện pháp nghiệp vụ chốt chặn và xử lý các đối tượng vận chuyển hàng cấm theo quy định pháp luật” - Trung uý Bùi Văn Trường cho biết.

Hòa Bình