1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Nữ sinh viên dũng cảm bắt cướp

(Dân trí) - Ngày 19/12, cơ quan điều tra Công an TP Huế tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với nghi phạm Lê Văn Huy.

Trước đó, với tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngay khi phát hiện có kẻ gian đột nhập vào phòng lấy trộm tài sản, em Lang Thị Thành (22 tuổi, sinh viên trường đại học Y – Dược Huế, thường trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đã truy hô, phối hợp cùng mọi người bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Huy (26 tuổi, trú tại số 21/115 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP Huế) bước đầu khai nhận: Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/12, Huy điều khiển xe môtô 75F1 – 223.61 đến các dãy nhà trọ với mục đích tìm ai sơ hở để trộm tài sản. Khi đến đến nhà trọ số 34/198 đường Phan Chu Trinh (phường Phước Vĩnh, TP Huế), Huy phát hiện phòng của em Thành đang mở cửa không có ai ở bên trong.  

Quan sát một lúc, Huy đột nhập vào phòng lén lút lấy trộm 1 điện thoại di động Samsung rồi tẩu thoát. Ngay lúc đó, em Thành ở phòng bên cạnh vừa về đến thì cảnh giác, phát hiện, truy hô và phối hợp cùng mọi người bắt giữ Huy, giao cho Công an phường xử lý.

Tên Huy bị bắt tại cơ quan công an TP Huế

Tên Huy bị bắt tại cơ quan công an TP Huế

Qua điều tra, Huy bước đầu  khai nhận: Trước đó, mặc dù đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù tháng 1/2013 chưa được xóa án tích… nhưng Huy vẫn “chứng nào tật ấy”, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Huy để xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản theo đúng quy định của pháp luật. 

                                                                                    Hồng Dương – Đại Dương