1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương

Nữ sinh bị con nghiện ép vào nghĩa trang cướp, hiếp

(Dân trí) - Trời tối, nữ sinh N (SN 1995) đang vội vã đi xe đạp điện về nhà thì bất ngờ một đối tượng nhảy lên sau xe. Hắn khống chế N bắt đi đến nghĩa trang thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) để cướp hiếp và cướp tài sản.

Thượng tá Hoàng Đức Thúy - Trưởng Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết rạng sáng ngày 23/5, công an huyện đã truy bắt thành công đối tượng Bùi Văn Thắng (SN 1992), quê ở thôn Điền Nhi - Toàn Thắng - Gia Lộc, hung thủ cưỡng hiếp và cướp tài sản của nữ sinh N (SN 1995), quê Cẩm Giàng vào tối 21/5.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối 21/5, nữ sinh N (SN 1995), quê Cẩm Giàng đang đi xe đạp điện từ đường trung tâm TP Hải Dương về nhà thì bất ngờ có một đối tượng nhảy lên ngồi phía sau xe xin đi nhờ. Với lý do vừa bị CSGT thông bắt xe, đối tượng bắt N phải đưa mình về nhà lấy giấy tờ.

Nữ sinh bị con nghiện ép vào nghĩa trang cướp, hiếp
Đối tượng Bùi Văn Thắng cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Tuy nhiên, N kiên quyết không chịu vì nhà xa. Thấy vậy, gã du côn lập tức rút dao dí vào sau lưng uy hiếp N. Đối tượng buộc em N. chở đi lòng vòng trong khu đô thị mới phía tây TP Hải Dương. Sau một hồi lòng vòng, hắn ép N đi về nhghĩa trang thị trấn Gia Lộc. Ngó trước ngó sau thấy đường vắng, kẻ đồi bại kéo N vào nghĩa trang cưỡng hiếp và cướp đi chiếc xe đạp điện của nạn nhân.

Sau khi nhận được đơn trình báo sự việc của chị N, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc lập tức vào cuộc điều tra. Khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an phát hiện đối tượng Bùi Văn Thắng (SN 1992), quê ở thôn Điền Nhi, xã Toàn Thắng, Gia Lộc) nghiện ma túy, đang thuê nhà trọ tại phường Tân Bình - TP Hải Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm được cửa hàng Thắng đến gạ cắm xe đạp điện. Tiến hành cho bị hại nhận diện đối tượng có nhiều đặc điểm trùng khớp, các tổ công tác lập tức thực hiện phương án truy bắt. Rạng sáng ngày 23/5, đối tượng Thắng đã bị bắt gọn khi đang bơi qua ao về nhà tại thôn Điền Nhi - Toàn Thắng (Gia Lộc).

Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co chối cãi, đối tượng đã buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện CQĐT Công an huyện Gia Lộc đang hoàn thiện hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.

 Thế Cường