1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nữ giáo viên dạy giỏi Văn đi buôn bán ma túy

(Dân trí) - Sau khi li dị chồng, nữ giáo viên vốn dạy giỏi Văn của một trường THCS trên địa bàn huyện Nông Cống đã sa vào con đường phạm tội chỉ yêu người “chồng hờ” và giờ đây, nữ giáo viên này đã phải trả giá cho tội buôn ma túy.

Đối tượng buôn bán ma túy vừa bị Công an huyện Nông Cống bắt quả tang là Đổng Việt Hà (sinh năm 1975, trú tại xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống. Được biết, Hà vốn là giáo viên dạy Văn của trường THCS xã Công Liêm, huyện Nông Cống.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào cuối năm 2009, do vợ chồng Đổng Việt Hà “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên Hà cùng người chồng cũ đã đi đến ly dị nhau. Hai vợ chồng Hà có với nhau 2 đứa con, sau khi li dị, cả 2 đứa con đều được chồng Hà nuôi dưỡng.

Nữ giáo viên dạy giỏi Văn đi buôn bán ma túy   - 1
Đối tượng Đổng Việt Hà tại cơ quan điều tra.

Một thời gian sau khi li dị chồng, Hà gặp và quen rồi nảy sinh tình cảm với Lường Quốc H - Một người đàn ông đến từ huyện miền núi Lang Chánh. H vốn là một đối tượng nghiện ma túy nặng, đã bỏ vợ và làm đầu bếp thuê cho một nhà hàng cạnh trường Hà công tác.

Qúa tin vào những lời “đường mật” của H, Hà đã lao vào cuộc tình với người đàn ông nghiện ma túy như một con “thiêu thân”. Vì yêu người “chồng hờ” mà Hà bất chấp tất cả, kể cả việc liều mình đi mua ma túy cho “chồng hờ” sử dụng.

Hàng ngày, Hà vẫn đi dạy bình thường. Tuy nhiên bao nhiêu tiền lương giáo viên ít ỏi mà Hà đã bỏ mồ hôi vất vả kiếm được đều dành cho việc mua ma túy phục vụ cho người tình sử dụng. Cũng từ đó, Hà bắt đầu quen dần với các đối tượng buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Đến đầu tháng 11/2011, H, người “chồng hờ” của Hà chết vì HIV/AISD giai đoạn cuối. H chết đi, để lại cho Hà một món nợ khổng lồ lên tới vài trăm triệu đồng. Rơi vào con đường cùng cực, để có tiền trả nợ, Hà đã đi mua ma túy về bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Và rồi, Hà đã bị Công an huyện Nông Cống bắt quả khi đang bán ma túy tại nhà cho một đối tượng nghiện trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 02 gói Heeroin và 200.00đ là số tiền mà Hà vừa bán ma túy. Qua đấu tranh, Đổng Việt Hà đã giao nộp thêm cho cơ quan Công an 11 gói ma túy khác mà Hà đang còn cất giấu.

Được biết, Hà vốn là một cô giáo dạy văn giỏi cấp huyện, nhưng chỉ vì chuyện tình cảm đã đưa đẩy nữ giáo viên vào con đường phạm tội. Tại cơ quan CSĐT, Hà tỏ ra rất ân hận trước việc làm của mình nhưng mọi việc đã quá muộn. Hiện nay, Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên