1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành uỷ lừa đảo tiền tỉ

(Dân trí) - Dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo hàng loạt các chủ nợ, Đoàn Thanh Hương, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.

Ngày 20/3, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hương - nguyên kế toán của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng - mức án 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, với công việc là kế toán của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, Đoàn Thanh Hương đã lợi dụng lấy được lòng tin của nhiều người. Tháng 3/2009, Hương ngỏ ý muốn vay tiền anh Vũ Hải Đăng. Anh Đăng đã đưa Hương đến gặp em gái mình là chị Vũ Thị Thanh Hường, nói chị Hường cho Hương vay tiền. Đổi lại, Hương đưa cho chị Hường 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị Yến để vay số tiền 80 triệu đồng. Ít ngày sau, Hương quay lại vay tiếp 30 triệu đồng. Khi đã tạo được lòng tin, Hương vay anh Đăng hơn 1 tỉ đồng nữa.

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành uỷ lừa đảo tiền tỉ
Bị cáo Đoàn Thanh Hương tại phiên tòa.

Cũng vào khoảng thời gian đó, ông Nguyễn Văn Điền - nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng nhờ Hương vay hộ 100 triệu đồng. Hương lừa lấy được sổ đỏ của ông Điền ở khu Quán Nam, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân làm tài sản thế chấp. Có thêm giấy ủy quyền của ông Điền, Hương đi vay luôn gần 500 triệu với mức lãi suất theo ngày nhưng chỉ đưa cho ông Điền 100 triệu. Khi ông Điền đưa 100 triệu đồng lại nhờ Hương thanh toán giúp để lấy lại sổ đỏ; Hương cũng không trả nợ mà tiêu hết luôn.

Đoàn Thanh Hương còn tự viết ra 1 giấy biên nhận với nội dung ông Nguyễn Văn Điền - Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - ủy quyền cho Hương đến vay tiền của anh B.V.T. 200 triệu đồng, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất 7.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn thanh toán, Hương không có tiền trả nên đã “chốt sổ” với anh T. cả gốc và lãi là 300 triệu đồng.

Sau khi không còn khả năng thanh toán, Hương bỏ trốn và bị bắt giữ vào ngày 6/4/2011.

Tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hương mức án 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thế Cường