1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nữ 8X cầm đầu đường dây ghi đề liên huyện

(Dân trí) - Đây là đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề do đối tượng 8X Võ Thị Mỹ Châu cầm đầu. Theo đó, Châu không chỉ trực tiếp ghi mà còn giao các “chân rết” tổ chức ghi đề, sau đó chuyển cho Châu để hưởng tiền hoa hồng.

Chiều 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 địa điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, tại huyện Duy Xuyên và huyện Quế Sơn. Qua đó, thu giữ số tiền hàng trăm triệu đồng và một số tang vật khác để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Mỹ Châu và tang vật bị thu giữ. (Ảnh Công an cung cấp)
Đối tượng Mỹ Châu và tang vật bị thu giữ. (Ảnh Công an cung cấp)

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự gồm Võ Thị Mỹ Châu (SN 1980, trú thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Nhã Trúc (SN 1981, trú khối phố Long Xuyên 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Lê Văn Phú (SN 1967, trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Thời gian qua, trên địa bàn hai huyện Duy Xuyên và Quế Sơn nổi lên tình trạng đánh bác dưới hình thức ghi đề. Nắm được thông tin này, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, các trinh sát nắm được thông tin về Võ Thị Mỹ Châu là đối tượng cầm đầu trong một đường tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Không chỉ trực tiếp tổ chức ghi đề, Châu còn giao cho các “chân rết” nhận ghi đề của các người chơi, những “chân rết” này sau đó chuyển tiền ghi đề cho Châu và được hưởng tiền hoa hồng.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của đường dây tổ chức ghi đề của Châu, Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định triệt xóa tụ điểm tổ chức ghi đề này.

Khoảng 17h45' ngày 16/6, một tổ trinh sát đã bất ngờ đột kích, tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Châu tại xã Hương An, huyện Quế Sơn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chỉ riêng trong ngày 16/6, Châu sử dụng số thuê bao cá nhân nhận tin nhắn cá cược số đề từ Nguyễn Thị Nhã Trúc và nhiều người khác chuyển đến với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Qua làm việc, đối tượng Nhã Trúc khai nhận việc tổ chức ghi đề rồi chuyển cho Châu để nhận 7% tiền hoa hồng.

Kết quả xác minh ban đầu, công an xác định từ đầu tháng 5/2017 đến thời điểm bị bắt quả tang, Châu đã tổ chức ghi số đề và nhận từ các “chân rết” với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Cũng trong chiều ngày 16/6, một tổ trinh sát hình sự khác của Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của ông Lê Văn Phú.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện trong ngày 15/6, Phú sử dụng số thuê bao cá nhân để nhận tin nhắn cá cược số đề của Lưu Thị Hồng Hạnh (sinh 1977, trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) với số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Phú khai nhận từ đầu tháng 5/2017 đến nay đã tổ chức ghi lô đề với số tiền khoảng 500 triệu đồng; trong đó, nhiều tịch đề được Phú chuyển cho Võ Thị Mỹ Châu để nhận tiền hoa hồng, số tịch đề còn lại được Phú giữ.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Võ Thị Mỹ Châu, Nguyễn Thị Nhã Trúc và Lê Văn Phú cùng số tiền 300 triệu đồng, 10 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Công Bính

Nữ 8X cầm đầu đường dây ghi đề liên huyện - 2