1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổ 4 phát súng khống chế 2 tên cướp chạy xe PS

(Dân trí) - Sau cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên đường, cảnh sát đã phải nổ 4 phát súng mới trấn áp được 2 tên cướp.

Chiều 22/7, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 vẫn đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Thạch Tuấn Hải (26 tuổi, ngụ quận 1) và Trần Huỳnh Tiến (15 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho công an quận 1, TPHCM, điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thạch Tuấn Hải và Trần Huỳnh Tiến tại cơ quan công an
Thạch Tuấn Hải và Trần Huỳnh Tiến tại cơ quan công an

Trước đó khoảng 14h chiều cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1, TPHCM đang tuần tra khu vực phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì phát hiện Hải điều khiển xe gắn máy hiệu PS biển số 52T6 – 8181 chở theo Tiến với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên âm thầm đeo bám.

Khi đến khu vực Công viên 23/9, hai đối tượng phát hiện anh Bong Seung Woo (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên lề đường, tay cầm điện thoại iPhone 6 Plus nên áp sát. Lúc này Tiến ra tay giật chiếc điện thoại của anh Bong Seung Woo rồi tẩu thoát.

Các trinh sát đã lái xe truy đuổi. Cuộc rượt đuổi tốc độ cao qua các tuyến đường ở trung tâm quận 1.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Trong quá trình truy đuổi, cảnh sát đã nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng các đối tượng vẫn rất ngoan cố.

Khi đến đối diện số 264 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1), các trinh sát đã nổ thêm 1 phát súng vào xe và vọt lên đạp ngã 2 đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã thừa nhận hành vi của mình.

Chiếc xe PS mà 2 đối tượng sử dụng đi cướp giật.
Chiếc xe PS mà 2 đối tượng sử dụng đi cướp giật.

Tang vật là chiếc điện thoại iPhone 6 Plus được trao trả cho bị hại.

Cùng ngày 22/7, một vụ cướp giật điện thoại cũng xảy ra trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Bình Chánh về quốc lộ 1A quận Bình Tân, TPHCM. Khoảng 11h20, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy trên đường, đến khu vực thuộc ấp 6 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM), chị Phương lấy điện thoại iPhone 6 ra sử dụng thì bị một đối tượng điều khiển xe gắn máy áp sát phía sau và ra tay giật điện thoại.

Nguyễn Ngọc Tuyền tại cơ quan công an
Nguyễn Ngọc Tuyền tại cơ quan công an

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ tuần tra CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) do Thượng úy Trương Tấn Thương làm tổ trưởng đang tuần tra trên tuyến đường Trần Văn Giàu đã lái xe truy đuổi theo tên cướp.

Khi vừa qua cầu Bà Lát, tên cướp cho xe rẽ vào con hẻm nhằm tẩu thoát nhưng vẫn bị các chiến sĩ truy đuổi quyết liệt và khống chế được đối tượng cùng tang vật.

Chiếc xe máy mà đối tượng Tuyền sử dụng đi cướp giật
Chiếc xe máy mà đối tượng Tuyền sử dụng đi cướp giật

Tuy nhiên, trong lúc giằng co với tên cướp, Thượng úy Trương Tấn Thương đã bị thương. Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Tuyền (33 tuổi, quê Long An, tạm trú huyện Bình Chánh). 

Chiều cùng ngày, Công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) tạm giữ nghi can Nguyễn Ngọc Tuyền để lập hồ sơ, bàn giao cho công an huyện Bình Chánh, TPHCM điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đình Thảo

Chiếc xe máy mà đối tượng Tuyền sử dụng đi cướp giật