1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Những tên trộm liên tỉnh chuyên thay biển số xe

(Dân trí) - 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy liên tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội. Mỗi lần chôm được xe, bọn chúng thay biển số xe để tiếp tục hoạt động phạm pháp.

3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa TAND huyện Quỳnh Lưu sáng ngày 30/12/2012 đã gánh trên mình 5 tiền án. Lần này, các bị cáo lại hầu toà với những “thành tích” bất hảo khác mà các tay anh chị trong giới trộm cắp đều phải “nể phục”.

Chỉ trong khoảng thời gian từ 20/12/2010 đến thời điểm bị bắt 30/4/2012, 5 đối tượng đều ở huyện Yên Thành gồm: Hoàng Văn Lan (SN 1979, xóm 12), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1993, xóm 11), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1975, xóm Đồng Long) đều ở xã Đồng Thành; Nguyễn Thành Đương (SN 1987, xóm Tây Yên, xã Long Thành) và Nguyễn Viết Đồng (SN 1983, xóm 3B, xã Tăng Thành) đã gây ra 20 vụ trộm ở 9 huyện gồm: Quỳnh Lưu 4 vụ, Diễn Châu 5 vụ, Yên thành 3 vụ, Đô Lương 1 vụ, Nghi Lộc 1 vụ, Nghĩa Đàn 2 vụ, Hưng Yên 1 vụ, Tân Kỳ 1, và thành phố Hà Nội 2 vụ. Tổng số tài sản chúng chiếm đoạt lên đến hơn 315 triệu đồng.

Lan, Hoàn, Đương tại toà.
Lan, Hoàn, Đương tại toà.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thu hồi được 18/20 xe do ổ nhóm này trộm cắp và tiêu thụ trong đó 13 xe đã xác định được chủ nhân. Trinh sát cũng thu được tại nhà Hoàng Văn Lan 1 biển số xe màu xanh, một biển số xe màu trắng, một vam phá khoá và một chìa khoá vạn năng.
 
Tại thời điểm mở phiên toà, Nguyễn Viết Đồng đã bị toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” đang thụ án trong trại giam, Nguyễn Đức Hoàng bỏ trốn đang có lệnh truy nã toàn quốc nên chỉ có Lan, Hoàn, Đương hầu toà.

Hoàng Văn Lan nói ngọng bẩm sinh nên còn có biệt danh là Lan ngọng. Hắn vô học không biết chữ, không nghề nghiệp nhưng may mắn lấy được người vợ tần tảo siêng năng sinh cho hắn 2 con (lớn 10 tuổi, nhỏ lên 7). Thế nhưng, hắn không thấy đó là hạnh phúc, tu chi làm ăn mà lao vào chơi bời, cờ bạc rồi trộm cắp. Ngày 7/2/2007, hắn bị TAND huyện Yên Thành xử 7 tháng tù tội “trộm cắp tài sản”. Chưa kịp thi hành án, ngày 23/11/2007, hắn tiếp tục bị toà án huyện này xử 8 tháng tù tội “đánh bạc”.

Năm 2008, hắn ra tù nhưng cũng chỉ “chừa” được một thời gian ngắn rồi chứng nào tật ấy. Trong 20 vụ việc trên, riêng hắn cùng Nguyễn Viết Đồng đã gây ra đến 12 vụ trộm và 3 vụ tiêu thụ xe máy do kẻ khác trộm mang đến cho hắn bán thu lợi bất chính. Hắn bị xét xử một lúc hai tội “trộm cắp” và “tiêu thụ của gian”.

Nguyễn Thành Đương không “kém cạnh” gì, dù được bố mẹ nuôi cho ăn học hết lớp 12, nhưng hắn vẫn không nên người mà sa vào trộm cắp, siêng ăn nhác làm, 25 tuổi đầu vẫn không có cô gái nào chấp nhận làm vợ hắn. Ngày 27/4/2006, hắn bị TAND Yên Thành xử 12 tháng tù cho hưởng án treo thử thách 24 tháng tội “trộm cắp tài sản”.

Đang trong giai đoạn thử thách, hắn tiếp tục phạm tội. Ngày 4/6/2007, hắn lại bị toà Yên Thành xử 6 tháng tù vẫn tội trộm cắp, tổng hợp thành 18 tháng. Ra tù tháng 1/2009, hắn tiếp tục “sự nghiệp” để nay tiếp tục bị xử tội “trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Hoàn sinh ra trong gia đình nề nếp bố mẹ đều có công với cách mạng được thưởng huân, huy chương chiến sỹ vẻ vang 1,2,3. Hắn lại có vợ đẹp con khôn, nhà cửa khang trang.

Thế nhưng, những lợi nhuận từ chỗ không mất công nhưng cũng kiếm bộn tiền đã làm hắn mờ mắt, luôn sẵn sàng tiếp tay cho bọn trộm cắp tiêu thụ của gian. Dù mới bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 12 tháng tù, thử thách 24 tháng, hôm 17/1/2011 chưa thi hành hết bản án, hắn lại bán xe gian để tiếp tục hầu toà tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu phải triệu tập đến 18 người bị hại, 22 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến dự phiên toà.

Băng nhóm này sẵn sàng hành sự bất cứ lúc nào, bất kể thời gian, không định trước địa điểm và không theo một quy luật nào. Chúng liên tục di chuyển, gây án ở các tỉnh, huyện, xã cách xa nhau. Khi chúng đi hai đứa, lúc đi một mình. Trộm được xe, chúng liều lĩnh thay biển số để dùng một thời gian đến lúc trộm được xe khác mới bán xe cũ đi. Chúng thường ngồi nhờ xe bạn đến các lễ, hội hiếu hỷ, đám cưới linh đình để chôm xe, nếu bị phát hiện thì bảo dắt lộn xe.

Do quá nhiều vụ việc, nhiều người bị hại và có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Phiên toà kéo dài đến 17 giờ chiều cùng ngày. HĐXX tuyên phạt Lan 8 năm tù cho hai tội; Đương 36 tháng tù và Hoàn 6 tháng tù cộng với 12 tháng của bản án trước.

Nguyễn Đình - Nguyễn Duy