1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Những người mẫu “mất tích” bí ẩn có vai trò trong đường dây mại dâm

(Dân trí) - Thời gian gần đây, thông tin nhiều người mẫu “mất tích” bí ẩn khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, mới đây công an TPHCM đã khám phá một đường dây mại dâm và xác định các cô gái này có vai trò môi giới trong đường dây này.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đang điều tra, làm rõ vai trò của những người mẫu, diễn viên vì liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp mà đơn vị này vừa triệt phá.

C.H.Y. và L.T.D.H. bị bắt do môi giới mại dâm

C.H.Y. và L.T.D.H. bị bắt do môi giới mại dâm

Trước đó, tối 7/4, các trinh sát của Phòng PC 45 đã bất ngờ ập vào 3 khách sạn tại quận 1 và huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt quả tang nhiều cặp nam nữ thanh niên đang mua bán dâm. Đáng chú ý trong những người bán dâm là những “chân dài” hoạt động trong lĩnh vực giải trí, diễn viên, người mẫu. 

Từ lời khai của những gái bán dâm, công an tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Tại cơ quan công an, Lê Bá Lộc khai nhận đứng ra môi giới cho nhiều diễn viên, người mẫu bán dâm với giá không dưới 1.000 USD/ lần. Qua đó Lộc hưởng 20% số tiền.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tạm giữ thêm các người mẫu có liên quan đến hành vi môi giới mại dâm như: N.T.H.Y. (nghệ danh là C.H.Y., SN 1990), L.T.D.H. (SN 1992), L.T.B.T. (SN 1989) và Đ.T.Á.Đ. (SN 1991).

Trước đó, người nhà của các người mẫu tự do L.T.D.H. và N.T.H.Y. đã đến công an trình báo về việc 2 cô này “mất tích” bí ẩn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo