1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhức nhối vấn nạn trộm chó

(Dân trí) - Chỉ một tiếng rồ ga phóng vọt đi và một tiếng ẳng đau đớn, con chó nặng cả yến bị “bốc” đi trong nháy mắt, để lại sau lưng sự tức tối, hậm hực của chủ nhân.

Trộm chó = cướp cạn

Nạn trộm chó đang hoành hành khắp Nghệ An khiến người dân nơi đây hết sức bức xúc, nhiều người ví kẻ trộm chó như những tên cướp. Chúng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần nghe tiếng xe máy trú ga vọt đi và tiếng con vật tội nghiệp chỉ kịp kêu ẳng ẳng mấy tiếng là biết ngay một con chó đã bị bắt trộm.

Nhức nhối vấn nạn trộm chó - 1

Các đối tượng trộm chó bị công an huyện Nghi Lộc đưa ra kiểm điểm trước dân vào cuối tháng 10/2011

Thông thường những nhà dân ngay sát các trục đường thường bị trộm hơn cả; và hầu hết các vụ trộm chó đều diễn ra từ đầu hôm đến gần sáng. Từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng huyện Nghi Lộc (Nghệ An), lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá 15 ổ nhóm trộm chó, bắt 78 đối tượng, 29 đối tượng đã bị khởi tố, kiểm điểm trước dân 48 đối tượng khác. Thủ đoạn của bọn chúng hết sức đơn giản nhưng cũng hết sức liều lĩnh. Cứ hai tên đi một chiếc xe máy, mang theo một chiếc cần câu chắc chắn và một cuộn dây thép (thường là dây phanh xe đạp) móc làm thòng lọng; gặp con chó vừa mắt là tròng cổ lôi đi.

Nhức nhối vấn nạn trộm chó - 2

Một "cẩu tặc" bị đốt chết tại cánh đồng xã Hưng Đông vào tháng 6/2010

Không chỉ bắt trộm chó, nhiều tên trộm liều lĩnh khi bị người dân truy đuổi còn sẵn sàng dùng vũ khí nóng để “cắt đuôi”. Ông Nguyễn Văn Sơn (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn chưa hết ớn lạnh vì vụ việc diễn ra cách đây hơn 1 năm. Khi chứng kiến con chó của mình bị bắt ngay trước mắt, ông lấy xe máy đuổi theo. Đuổi gần kịp thì bị đối tượng ngồi phía sau rút mã tấu phang một nhát vào đầu khiến ông ngã xuống đường bất tỉnh nhân sự.

Sở dĩ nạn trộm chó ở Nghệ An hoành hành là vì món “cầy tơ” ở đây rất có giá, lại không bao giờ ế hàng. Mới đây, ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khám khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1970, trú xóm 12, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và phát hiện đây là một trong những “đầu nậu” bao tiêu khoảng hơn 200 con chó do các đối tượng trộm trên các địa bàn lân cận.

Nhức nhối vấn nạn trộm chó - 3

Đối tượng Nguyễn Thị Nga - một đầu nậu chuyên thu mua thị chó của các nhóm trộm tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 19/10, Công an huyện Nghi Lộc cũng bắt giữ một nhóm gồm 15 cẩu tặc đã trộm 120 con chó của người dân. Từ vụ án này, công an huyện Nghi Lộc phát hiện ra 4 quán “cầy tơ” chuyên thu mua hàng của các đối tượng.

Xử nóng cẩu tặc

Trong 78 đối tượng trộm chó mà Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ trong thời gian qua mới chỉ có 29 đối tượng bị truy tố trước pháp luật (3 đối tượng tiêu thụ chó trộm) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

“Truy tố các đối tượng này thường rất khó vì mỗi vụ trộm giá trị tài sản chưa đến 2 triệu đồng, chưa đủ mức để truy tố trước pháp luật. Có những ổ nhóm trộm chó đến thời điểm bị bắt đã câu trộm hàng trăm con chó của dân nhưng không thể cộng gộp các vụ trộm lại để truy tố đối tượng mà truy tố theo từng vụ nhưng giá trị từng vụ trộm thường lại không đến mức truy tố theo quy định của pháp luật. Thường các đối tượng này chỉ bị xử phạt hành chính rồi cho về nhà”, Trung tá Cao Bá Tuyết - Đội phó Đội điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho hay.

Nhức nhối vấn nạn trộm chó - 4

Một chiếc xe máy của "cẩu tặc" bị người dân đốt cháy - ảnh Nguyễn Duy

Khung hình phạt giành cho tội danh này là 7 năm tù giam tuy nhiên trên thực tế chưa có đối tượng trộm chó nào bị tuyên đến mức kịch khung. Nhưng đối với người dân thì hình phạt của pháp luật chưa tương xứng với tội của các đối tượng này. Bởi vậy khi “tóm” được cẩu tặc nào thì bao nhiêu uất ức, bức xúc dồn nén bây lâu được dịp “xả” hết. Với các vụ “xử nóng” này, các cẩu tặc nhẹ thì trọng thương, bị đốt xe rồi giao cho công an xử lý tiếp. Nặng thì bỏ mạng bởi những trận đánh hội đồng.

Rạng sáng 17/10/2011, bốn “cẩu tặc” gồm: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Cường và Nguyễn Văn Long (cùng trú huyện Thanh Chương) đi bắt trộm chó bị người dân phát hiện, đốt xe máy, bắt giữ “đánh hội đồng” đến ngất xỉu. Trước đó, vào rạng sáng 7/6/2010, Nguyễn Đình Phong (quê Nghi Lộc) - một đối tượng trộm chó cũng được phát hiện đã bị thiêu chết cháy tại cánh đồng xã Hưng Đông (Tp Vinh, Nghệ An). Sau đó không lâu, vào khoảng 17h30 phút chiều ngày 29/8/2010, hai “cẩu tặc” được xác định là Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hồng (quê Nghi Lộc) đi ăn trộm chó đã bị người dân đánh chết.

Cần một chế tài đủ mạnh

Trên thực tế hầu hết các cẩu tặc đều là những thanh niên mới lớn, lười lao động lại thích ăn chơi hưởng thụ. Thậm chí, ngày 4/11/2011 vừa qua, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thành phố Vinh đã triệt phá băng nhóm trộm chó trú ngụ trong một khách sạn ở thành phố Vinh. 7 đối tượng này khi bị bắt giữ đã khai nhận, chúng hành nghề trộm chó là để lấy tiền “đập đá và bao gái”. Điều đáng nói là các đối tượng này còn rất trẻ, nhiều nhất sinh năm 1985, ít tuổi nhất sinh năm 1994.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Cao Bá Tuyết - Đội phó Đội điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Ngoài việc đẩy mạnh công tác điều tra, truy quét tội phạm của các cơ quan chức năng, để hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng câu trộm chó trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, hành vi của một bộ phận thanh thiếu niên. Phải tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục vận động để các cháu hiểu rằng đây là hành động vi phạm pháp luật và cần phải lên án, muốn làm tốt điều đó phải có sự phối hợp từ các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể địa phương.

Nhức nhối vấn nạn trộm chó - 5

Tang vật thu được từ một chuyên án phá ổ nhóm trộm chó của Công an huyện Nghi Lộc

Bên cạnh đó củng cố, đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư. Việc đưa các đối tượng trộm chó ra xét xử cũng cần tổ chức sớm để răn đe những kẻ khác. Điều quan trọng là phải có chế tài xử phạt đủ mạnh đối với hành vi này”.

Trong thời gian qua, Công an huyện Nghi Lộc cũng đã 2 lần tổ chức kiểm điểm các đối tượng trộm chó trước nhân dân. Đây cũng là giải pháp tỏ ra khá hiệu quả, bởi vì nó đánh mạnh vào tâm lý của các đối tượng trộm chó. Việc kiểm điểm trước dân khiến các đối tượng vì xấu hổ mà biết dừng lại, mặt khác, gia đình các đối tượng cũng sẽ có trách nhiệm quản lý con em mình hơn.

Hoàng Lam