1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Nhóm “xã hội đen” chém chết người lĩnh án tù

(Dân trí) - Ngày 28/9, TAND tỉnh TT Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại ca” Hồ Văn Dũng (SN 1977, trú tại 29 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế) và đồng bọn về hành vi “giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh TT-Huế, khoảng 1h sáng ngày 20/3/2012, trước quán nhậu A Mạnh ở số 152 đường Trịnh Công Sơn, phường Phú cát, TP Huế, 1 người bị đâm nguy kịch được xác định là Trần Minh Hùng. Nạn nhân đã tử vong vào 30/3 tại bệnh viện Trưng ương Huế do vết thương quá nặng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, do Hồ Văn Dũng có mâu thuẫn với Hùng nên đã chỉ đạo Nguyễn Hữu Thôi thông báo vị trí của Hùng đang ngồi. Đồng thời, Dũng điện thoại cho Lê Hoàng Công Thanh yêu cầu về đánh Hùng.

Thanh đã điện thoại cho Văn Thành Trung và Huỳnh Kim Thiện bảo về đánh Hùng tại đường Trịnh Công Sơn. Sau khi chạy qua nhiều lần trước quán A Mạnh nơi Hùng ngồi, Thiện và Trung chạy xe đến đứng cách bàn nhậu khoảng 3 mét.

Thấy tình hình căng thẳng, Hùng hỏi Trung và Thiện “Tụi bây tìm ai mà chạy lui chạy tới rứa?”. Trung trả lời “Tìm anh Tuấn chủ quán”. Hùng tiếp tục hỏi “Tụi bây chơi tao à?”. Ngay sau đó, Trung nhảy xuống lấy cây mã tấu dưới yên xe đuổi chém vào người Hùng khoảng 1-2 nhát thì bị Hùng ôm giữ chặt làm cả hai ngã xuống đường.

Thiện lấy một con dao nhọn (kiểu dao Thái Lan) được giấu sẵn dưới cốp xe tiếp tục lao vào đâm nhiều nhát vào vùng bụng và hông của Hùng. Quá đau, Hùng thả Trung ra và bị Trung dùng mã tấu chém tiếp vào vùng đầu của Hùng 4 đến 5 cái làm Hùng gục xuống đường.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Cả 2 đối tượng Trung và Thiện lên xe tẩu thoát. Khi chạy qua đường Chi Lăng, Thiện vứt con dao Thái Lan xuống đường. Lúc đến hồ nước phía tây trước Đại Nội - Huế, đoạn giáp với đường Lê Huân và đường 23 tháng 8, Trung vứt cây mã tấu xuống hồ.

Sau khi gây án, Nguyễn Trung Hiếu là người đã cung cấp giấy tờ, tiền bạc cho Trung và Thiện bỏ trốn. Riêng Lê Hữu Chính biết rõ hành vi giết người mà các bị can Trung và Thiện gây ra nhưng không kịp thời trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt Hồ Văn Dũng 19 năm tù, Văn Thành Trung 19 năm tù, Huỳnh Kim Thiện 18 năm tù, Lê Hoàng Công Thanh 17 năm tù, Nguyễn Hữu Thôi 10 năm tù. Riêng Nguyễn Trung Hiếu phạm tội che giấu tội phạm nên bị phạt 1 năm 6 tháng tù, Lê Hữu Chính 1 năm tù.

                                                                               Xuân Thu