1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhóm học sinh cấp 2 dùng dao giải quyết mâu thuẫn

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm học sinh gồm 7 em hẹn nhau ra khu vực đang xây dựng bếp ăn bán trú của trường để “giải quyết”. Hậu quả, 3 học sinh bị thương, trong đó có 1 học sinh bị đâm thủng ruột.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi ở trong cán căn lán được cha mẹ dựng để theo học (ảnh minh họa).
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi ở trong cán căn lán được cha mẹ dựng để theo học (ảnh minh họa).

Sáng ngày 24/8, Phòng GD-ĐT Kỳ Sơn (Nghệ An) đã có báo cáo nhanh gửi Sở GD-ĐT Nghệ An về vụ việc nhóm học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi ẩu đả, gây thương tích.

Theo báo cáo, vào khoảng 22h15 ngày 23/8, một số học sinh nam của trường kéo nhau ra khu vực đang xây nhà bếp bán trú hoc sinh ở sau trường để “nói chuyện”. Tại đây, nhóm học sinh trên đã cãi cọ, đánh và dùng dao gây thương tích lẫn nhau.

Hậu quả, em Xồng Bá Cu (lớp 7A) bị đâm thủng ruột, em Mùa Bá Chải (lớp 9B) bị thương sau gáy, em Xồng Bá Tồng (lớp 8B) bị thương ở vùng ngực. Các em học sinh bị thương đã được đưa sang Bệnh xá Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 (đóng trên địa bàn) để sơ cứu. Do vết thương nặng, em Xồng Bá Cu được chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục chữa trị, em Mùa Bá Chải được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 học sinh gây thương tích cho các học sinh kể trên, gồm: Xồng Bá Nênh, Xồng Bá Chò, Xồng Bá Tồng đều là học sinh lớp 9D và Xồng Bá Vừ, học sinh lớp 7C.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Ngoi đã báo cáo sự việc lên Phòng GD-ĐT, Công an huyện Kỳ Sơn để điều tra nguyên nhân sự việc.

Sáng 24/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GD - ĐT Nghệ An cho biết: Sau khi nắm được thông tin, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT Kỳ Sơn cử cán bộ lãnh đạo phòng trực tiếp vào Na Ngoi, cùng gia đình tập trung chữa trị cho các học sinh bị thương, thăm hỏi, ổn định tình hình, tâm lý để học sinh toàn trường yên tâm học tập. Sở cũng yêu cầu Phòng và trường phối hợp với các ban ngành để làm rõ vụ việc và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các học sinh gây gỗ, đánh nhau, gây thương tích cho các học sinh trên.

Hoàng Lam