1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm cướp giật khiến cô gái tử vong đều nghiện ma túy nặng

(Dân trí) - Khi phát hiện “con mồi”, các đối tượng trong băng cướp sẽ ra hiệu cho nhau tiến lên giật tài sản của nạn nhân, nếu tên đầu tiên giật hụt, các đối tượng phía sau sẽ tiếp tục thực hiện hành vi. Ngoài ra, các thành viên còn lại sẽ có nhiệm vụ cản trở người truy đuổi.

Liên quan đến vụ bắt giữ băng nhóm cướp giật tài sản khiến cô gái tử vong, ngày 17/7, Công an quận 1, TPHCM cho biết đã chuyển toàn bộ các nghi can và tang vật liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu công an đã làm rõ được 2 đối tượng trực tiếp ra tay giật giỏ xách của chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) vào rạng sáng 27/6 trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, TPHCM) khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong, là Nguyễn Trần Hoàng Thanh (tự "Thanh ma", 29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Nguyễn Thanh Duy (tự “Duy nhóc”, 19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Nguyễn Trần Hoàng Thanh tự Thanh ma, đối tượng cầm đầu băng cướp
Nguyễn Trần Hoàng Thanh tự "Thanh ma", đối tượng cầm đầu băng cướp

Trong đó, Duy là người ra tay giật đầu tiên, còn Thanh là người giật lần thứ 2.

Riêng các đối tượng Phạm Minh Tuấn (tự “Tí Nị”, 24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Huỳnh Phú (tự “Mẹo”, 18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) có vai trò cản địa nếu bị truy đuổi.

Tại cơ quan công an, bước đầu băng nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.

Theo cơ quan công an, băng cướp này đều nghiện ma túy “đá” nặng; trước khi đi gây án, chúng đều chơi ma túy nên ra tay rất manh động, liều lĩnh.

Mỗi lần xuống đường đi “ăn hàng”, chúng chạy xe với tốc rất độ cao, đi theo nhóm 4-5 xe, thường xuyên vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, đi vào hẻm cụt và quay trở ra để xem có bị trinh sát bám đuôi hay không.

Toàn bộ phương tiện băng cướp này sử dụng đi gây án đều được đôn zên, xoáy nòng và lắp biển số giả để tránh bị phát hiện. Chưa hết, băng nhóm này còn nhận “độ” xe cho các đối tượng khác sử dụng làm phương tiện đi cướp giật.

Khám xét nhà các nghi can, Công an thu giữ 11 xe máy trong đó có 3 xe trộm cắp, 2 mã tấu, nhiều điện thoại di động và hàng loạt biển số giả mà các đối tượng gắn vào xe để đi cướp giật.

4 thành viên còn lại trong băng nhóm
4 thành viên còn lại trong băng nhóm

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, lúc 5h sáng 27/6, chị Lê Thị Bích Tuyền được anh Nguyễn Hoàng Nam (là tài xế xe ôm) chở từ quận Bình Thạnh ra bến xe miền Tây để về quê.

Khi đến giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (giáp ranh giữa phường Tân Định và phường Đa Kao, quận 1), chị Tuyền bất ngờ bị 1 nam thanh niên điều xe máy hiệu Exciter áp sát, giật chiếc túi xách đang đeo trên người.

Chị Tuyền cố gắng giằng lại chiếc túi xách nhưng tên cướp thứ 2 vượt lên giật mạnh thêm 1 lần nữa khiến chị Tuyền té ngã đập đầu xuống đường chấn thương sọ não. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu những đã tử vong sau đó.

Sau hơn 20 ngày vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã bắt giữ được 5 đối tượng trong băng cướp nói trên.

Đình Thảo

Nhóm cướp giật khiến cô gái tử vong đều nghiện ma túy nặng - 3