1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhóm côn đồ liều lĩnh hành hung người dân giữa ban ngày

(Dân trí) - Đang đi thăm ruộng lúa, anh Hồng nhận được cuộc điện thoại của Phú bảo về nhà "nói chuyện". Khi về nhà thì anh Hồng thấy đồ đạc trong nhà bị đập phá và bị nhóm côn đồ quay trở lại đe dọa, hành hung.

Ngày 21/2, anh Nguyễn Quốc Hồng (SN 1969) trú tại xóm 3, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có đơn thư gửi đến cơ quan chức năng tố cáo nhóm đối tượng mang theo hung khí vào nhà đe dọa, hành hung và đập phá tài sản của gia đình mình.
 
Anh Nguyễn Quốc Hồng trình bày sự việc với PV
Anh Nguyễn Quốc Hồng trình bày sự việc với PV
 
Theo trình bày của anh Hồng, vào khoảng 14h20’ ngày 20/1, trong lúc anh Hồng đang đi thăm ruộng lúa thì nhận được điện thoại của Nguyễn Đức Phú (trú tại xóm 2, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bảo về nhà để "nói chuyện".
 
Tuy nhiên, khi anh Hồng quay về nhà thì nghe vợ kể lại có một nhóm người xưng là bạn anh Hồng (trong đó có một người bịt khẩu trang) vào nhà chửi mắng, đe dọa và đập phá đồ đạc trong nhà, chiếc ti vi bị đập vỡ màn hình.
 
Một lát sau, nhóm đối tượng gồm 4 người quay trở lại và mang theo hung khí. Quá hoảng sợ nên anh Hồng khóa cửa cổng không cho các đối tượng vào.
 
Thấy thế, các đối tượng dùng kiếm và mã tấu khóa chặt cổng, đập bờ tường rào để vào nhà. “Sợ họ vào nhà hành hung tôi nên chốt chặt cửa cổng. Họ dùng kiếm chặt khóa cổng nhưng không được rồi đứng ngoài cửa dùng gạch đá ném vào trong nhà làm cho cửa kính bị bể. Tôi bị trúng một viên đá bay vào mặt và bị thương”, anh Hồng kể lại.
 
Hung khí mà nhóm côn đồ sử dụng được công an xã Nghi Diên thu giữ tại hiện trường
Hung khí mà nhóm côn đồ sử dụng được công an xã Nghi Diên thu giữ tại hiện trường

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Đình Chương - Trưởng Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: “Sau khi xẩy ra vụ việc, công an xã đã cử đồng cán bộ đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Tại đây, chúng tôi đã thu được một thanh kiếm dài khoảng 50cm… Các đối tượng đập phá nhà anh Nguyễn Quốc Hồng theo tố cáo, công an xã đã nắm được 2 đối tượng gồm 2 anh em Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Đức Việt, trú tại xóm 2, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), 2 đối tượng khác chưa rõ danh tính”.

Chiều 21/2, công an xã Nghi Diên đã triệu tập người bị hại và các đối tượng trên đến cơ quan công an để lấy lời khai. “Bước đầu, đối tượng Nguyễn Đức Phú đã thừa nhận hành vi đến đập phá nhà của anh Hồng. Riêng đối tượng Nguyễn Đức Việt đang thu thập thêm lời khai” - ông Phạm Đình Chương cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Duy Hòa