1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Nhổ keo lai đòi lại đất rẫy khai hoang, 11 người dân lĩnh án tù

(Dân trí) - Ngày 17 và 18/4, TAND huyện Hoài Ân (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tuyên phạt 11 bị cáo (cùng ngụ ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) đồng phạm tội “Hủy hoại tài sản”.

Nhiều người thân 11 bị cáo tập trung trước sân Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân (Bình Định) để theo dõi phiên xét xử
Nhiều người thân 11 bị cáo tập trung trước sân Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân (Bình Định) để theo dõi phiên xét xử

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt các bị cáo gồm: Trần Thị Bích (68 tuổi) Trần Thị Lý (49 tuổi), Lê Thị Bình (53 tuổi, cùng trú thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông) và Phạm Thị Liễu (68 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Ân Tường Đông), mỗi bị cáo 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án; các bị cáo Nguyễn Thị Sau (58 tuổi), Pham Thị Vân (66 tuổi), Trần Thị Lê (66 tuổi, cùng trú thôn Lôc Giang, xã Ân Tường Đông) và Trần Thị Trung (46 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Ân Tường Đông), mỗi bị cáo 12 tháng tù; bị cáo Trần Thị Hiển (62 tuổi) 9 tháng tù; bị cáo Tạ Thị KimNga (58 tuổi) 6 tháng tù và Trương Thị Phương (39 tuổi, trú thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông) 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Về bồi thường thiệt hại, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Ái. Cụ thể, các bị cáo Lê Thị Bình, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Sau, Trần Thị Bích và Phạm Thị Liễu mỗi bị cáo bồi thường 5.750.000 đồng; Phan Thị Vân, Trần Thị Trung, Trần Thị Lê 5.070.000 đồng, Trần Thị Hiển 4.641.000 đồng, Tạ Thị Kim Nga 1.192.000, Trương Thị Phương là 903.000 đồng.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị Viện KSND huyện Hoài Ân (Bình Định) truy tố về hành vi phạm tội: Mặc dù đã được cấp các chính quyền giải quyết bác đơn khiếu nại đòi lại đất nhưng 11 đối tượng trên vẫn bất chấp, thống nhất ý kiến với nhau, nếu gia đình ông Ái tiếp tục trồng cây keo tại khu vực rẫy Gò Trọc (thuộc thôn Lộc Giang, Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) thì sẽ nhổ phá.

Vì vậy, trong khoảng thời gian từ 14/10 - 2/12/2015, gia đình ông Ái đã 5 lần đem cây keo con lên trồng tại khu rẫy Gò Trọc thì bị 11 hộ dân trên thực hiện nhổ 5 lần nhổ phá toàn bộ cây keo, gây thiệt hại 34.000 cây keo, tổng giá trị thiệt hại là 204 triệu đồng.

Bà Phan Thị Mai (78 tuổi, vợ liệt sĩ) ngồi bên ngoài tòa án chờ nghe tòa tuyên án con gái bà là Nguyễn Thị Sau (58 tuổi) bị án 12 tháng tù.
Bà Phan Thị Mai (78 tuổi, vợ liệt sĩ) ngồi bên ngoài tòa án chờ nghe tòa tuyên án con gái bà là Nguyễn Thị Sau (58 tuổi) bị án 12 tháng tù.

Tại phiên tòa, đại diện người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, luật sư Nguyễn Thành Quý (Văn phòng Luật sư Nguyễn Thành Quý tỉnh Quảng Nam) đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung để định giá lại tài sản. Tuy nhiên, xét thấy đề nghị của vị luật sư không phù hợp nên HĐXX không chấp nhận.

Về phần các bị cáo, sau khi nghe xong phần luận tội, các bị cáo đã cũng ý thức hành vi phạm tội nên mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. HĐXX cũng xét thấy các bị cáo là những nông dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế, lại là những phụ nữ có tuổi đời ngoài 50 tuổi, trong đó có bị cáo cũng là người có công với cách mạng nên cho các bị cáo vào khung hình phạt thấp nhưng đủ sức để răn đe.

Sau khi tòa tuyên án, người thân một số bị cáo cho biết, sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn để đòi lại công bằng. Ông Trần Văn Ngữa (thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông - chồng bị cáo Trần Thị Hiển), cho biết: “Bản kết luận của cơ quan chức năng, gia đình ông Ái bị thiệt hại đến 204 triệu đồng, nhưng tại tòa ông Ái khai thiệt hại chỉ gần 54 triệu đồng. Tôi không chấp nhận TAND huyện Hoài Ân tuyên phạt vợ tôi 9 tháng tù và tôi sẽ làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp tỉnh”.

Doãn Công