Nhiều súng quân dụng, vỏ đạn tại hiện trường vụ nổ sập nhà

(Dân trí) - Tại hiện trường sau vụ cháy nổ tại gia đình ông “Phương khói lửa” cơ quan công an đã thu giữ nhiều súng quân dụng và vỏ đạn. Cơ quan chức năng sẽ "truy" trách nhiệm quản lý an toàn cháy nổ tại khu dân cư của chính quyền sở tại.

Vụ cháy nổ kinh hoàng làm 11 người chết tại nhà đình ông Lê Minh Phương, biệt danh “Phương khói lửa” tại P.8, Q.3, TPHCM đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề an toàn cháy nổ.

Tại buổi họp báo Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 15, do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hôm nay (26/2), Thiếu tướng Trần Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) cho biết, hiện cơ quan điều tra thuộc Công an T.P Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố vụ việc. “Tại hiện trường sau vụ cháy nổ tại gia đình ông Phương, cơ quan công an đã thu giữ nhiều súng quân dụng và vỏ đạn. Hiện chúng tôi đang điều tra công ty của ông Phương có nằm trong diện cơ sở có đăng ký chứa vật liệu cháy nổ hay không. Bởi theo quy định nhưng cơ sở này phải được kiểm soát rất kỹ, và phải đủ điều kiện đảm bảo an toàn, đặc biệt cơ sở này nằm ở khu dân cư”-  ông Dũng cho biết. 
Hiện trường vụ cháy nổ kinh hoàng đã
Hiện trường vụ cháy nổ kinh hoàng đã  làm 11 người chết tại nhà đình ông Lê Minh Phương

Cũng theo ông Dũng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cá nhân và chính quyền địa phương trong công tác quản lý vũ khí và vật liệu cháy nổ cháy nổ.

Theo thống kê từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trong năm 2012 tình hình cháy nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến rất phức tạp. So với năm 2011 số vụ cháy, nổ đã tăng 5,1%. Cụ thể , trong năm đã xảy ra 1.751 vụ cháy tại cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông và cháy rừng, làm chết 173 người, bị thương 136 người; thiệt hại về tài sản lên tới 1.143 tỷ  đồng và 652 ha rừng.

Về các vụ nổ, trong năm đã đã xảy ra 29 vụ làm chết và bị thương 50 người gây thiệt hại ước tính về tài sản trị giá 307 tỷ đồng. Các vụ cháy nổ được xác định nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện, sơ xuất trong sử dụng lửa, xăng dầu và khí đốt. Ngoài ra còn có một số vụ cháy, nổ xảy ra do mâu thuẫn cá nhân, tâm thần, say rượu…

Qua kiểm tra về an toàn PCCC, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và xử phạt nhiều cơ sở và nhân dân sản xuất hàng hóa chưa quan tâm đầu tư đúng mức hệ thống phòng cháy chữa cháy và chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác này.

Phạm Thanh