1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhiều người dân sập bẫy từ nhân viên tổng đài giả

(Dân trí) - Trong thời gian vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị các đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel, Vina, Mobile thông báo trúng thưởng có giá trị lớn, rồi đề nghị nạn nhân hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng trúng thưởng bằng cách nạp thẻ điện thoại.


Hình thức lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn nhiều người sập bẫy

Hình thức lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn nhiều người sập bẫy

Nhiều nạn nhân bị lừa đảo chủ yếu là người nông dân, các cụ cao tuổi ít hiểu biết, ít sử dụng điện thoại. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị A (nạn nhân bị lừa đảo) ở xã Đông Phong, huyện Yên Phong cho biết: "Ngày mùng 1/8, tôi đang trông cháu thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, tôi bấm máy nghe thì đầu bên kia có tiếng nói; A lô, cháu là tổng đài viettel, vina, mobile... xin chúc mừng số điện thoại của bác là người may mắn duy nhất khi quay số trúng thưởng của hãng. Phần thưởng của bác là 1 chiếc xe SH 150i trị giá 150 triệu và tiền mặt là 100 triệu. Bác vui lòng thông tin lại địa chỉ cho cháu để cháu làm thủ tục quyển quà".

Sau khi ghi lại địa chỉ này nọ, nhân viên tắt máy khoảng 5~15p sau gọi lại và tiếp tục câu chuyện: "Bác ơi, để gửi được quà về cho bác, rất mong bác hỗ trợ cho bên cháu chi phí tiền đi lại và vận chuyển về nhà cho bác. Phần quà của bác lên đến 200 triệu như vậy nên rất mong bác hỗ chợ cho bên cháu nhé. Các đối tượng khôn khéo nhắc nạn nhân giữ bí mật không được cho người nhà biết để tạo bất ngờ cho con cháu. Do ít hiểu biết nên tôi tưởng thật mừng quá đồng ý ngay".

Khi bà A. vừa đồng ý thì đối tượng nói để thuận lợi, đề nghị bà nạp 2 triệu bằng thẻ điện thoại. Sau khi đã nạp tiền thành công, khoảng 15 phút sau, đối tượng gọi lại nói: "Bác ơi. Xe mới, đường xa..... để gửi nhanh trong ngày mai cho bác. Cháu cần thêm 1 triệu nữa ạ, bác nạp luôn bằng thẻ điện thoại giúp cháu với...."

Và cứ thế theo guồng đã đâm lao thì tiếp tục theo lao, bà A. tiếp tục nạp tiền cho đến khi có người nhà phát hiện can ngăn thì số tiền bà bị lừa đã đến 6 triệu đồng. Bà A. cũng cho biết, trong thôn cũng có một vài người bị lừa như bà.

Bên cạnh thủ đoạn giả danh nhân viên tổng đài lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại thì còn có hình thức lừa đảo trúng thưởng qua Facebook.

Người dân cần cảnh giác trước những thông tin trúng thưởng qua Facebook
Người dân cần cảnh giác trước những thông tin trúng thưởng qua Facebook

Lãnh đạo công an xã Đông Phong xác nhận, vừa qua trên địa bàn xã có hiện tượng lừa đảo như trên. Đơn vị đã hướng dẫn người dân làm đơn trình báo công an huyện, đồng thời tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân cảnh giác. Do tâm lý ngại, xấu hổ nên nhiều người dân sau khi bị các đối tượng lừa đảo không đến cơ quan chức năng trình báo.

Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong cũng cho biết đang chỉ đạo công an các xã xác minh, báo cáo về thủ đoạn lừa đảo trên để có hướng xử lý, điều tra làm rõ.

Bá Đoàn