1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nhiều nghi vấn trong vụ cháu bé 9 tuổi chết dưới giếng nước

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều nghi vấn trong vụ cháu bé 9 tuổi được phát hiện chết dưới giếng với nhiều vết thương trên cơ thể,

Như Dân trí đã thông tin, vào chiều ngày 29/11, vợ chồng anh Vũ Ngọc Hoàn và chị Nguyễn Thị Hương, thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung phát hiện con trai mình là cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005) chết dưới giếng nước của gia đình.

 Anh Hoàn đau đớn kể lại sự việc.
 Anh Hoàn đau đớn kể lại sự việc.

Gia đình anh Hoàn vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của con trai mình, hai vợ chồng như suy sụp hoàn toàn. Chứng kiến cảnh chị Hương vật vã bên bàn thờ của đứa con trai xấu số khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Ngày xảy ra vụ việc, hai con trai của anh chị được nghỉ học ở nhà. Trước khi đi làm, anh Hoàn dặn hai con ở nhà trông nhà. Sau khi anh Hoàn đi làm, cháu Trung dặn em trông nhà để tranh thủ ra đồng bắt trai, bắt ốc về nấu canh cho buổi chiều.

Đến chiều, khi chị Hương đi làm về thấy nhà cửa bề bộn, rương tôn đựng quần áo bị đập phá, nhiều đồ đạc bị vứt dưới giếng, nhìn quanh không thấy con đâu, chị vội đi gọi chồng về nhà tìm kiếm thì phát hiện con mình đã chết và bị cột bằng dây thừng bỏ xuống giếng nước.

Theo những người dân địa phương, gia đình anh Hoàn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sống rất hiền lành, tu chí làm ăn. Hai đứa con trai của vợ chồng anh cũng rất ngoan, ngoài việc đi học còn giúp đỡ gia đình việc cơm nước, đồng áng. Khoảng thời gian xẩy ra vụ việc, không ai nhìn thấy người lạ vào làng cũng như vào nhà anh Hoàn.

Ông Vũ Văn Thế - Phó chủ tịch UBND xã Hà Thái cho biết, hoàn cảnh gia đình nhà anh Hoàn rất khó khăn, sự việc xảy ra địa phương cũng quá bất ngờ. Hiện địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan Công an. Công an huyện Hà Trung và Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Đạt.

Hàng xóm, láng giềng đến chia buồn cùng gia đình anh Hoàn.
Hàng xóm, láng giềng đến chia buồn cùng gia đình anh Hoàn.

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y, Công an tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân chết do bị đập vỡ sọ não, ngoài ra trên cơ thể bị chém nhiều nhát, bàn tay bị chém đứt hai ngón.

Nhiều dấu hiệu bất thường cho thấy, chiếc rương bị đập phá, đồ đạc trong nhà bị lục tung và mất một chiếc điện thoại di động. Ngoài ra, con dao và một cái búa anh Hoàn thường để đầu giường cũng bị lấy mất.

Cơ quan chức năng cùng gia đình đã cho hút cạn nước giếng phát hiện nồi, xô, chậu, 3 viên gạch bi, một con dao và một cái búa cùng với hai ngón tay của cháu bé dưới giếng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Trần Lê