1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Nhiều đường dây ma túy “khủng” bị triệt phá

(Dân trí) – Sau nhiều tháng thành lập chuyên án và bí mật điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã triệt phá thành công nhiều đường dây ma túy từ Nghệ An chuyển vào các “chợ ma túy” tại TP.HCM tiêu thụ.

Ông trùm Long trọc bị bắt
"Ông trùm" Long "trọc" bị bắt

Xác định các “chợ ma túy” chủ yếu nằm trên các địa bàn phường 12, 14 (quận 8) và khu vực cầu An Sương (quận 12) nên việc đấu tranh, truy quét được thực hiện bằng các chuyên án đặc biệt. Phòng PC47 đã phối hợp chặt chẽ, với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Cục CSĐT tội phạm về ma túy phía nam, công an các địa phương.

Đường dây ma túy thứ nhất được xác định do Vũ Đức Long (tức Long “trọc”, 46 tuổi, quê Nam Định, tạm trú quận Tân Bình) cầm đầu. Vào cuộc điều tra, các trinh sát (PC47) đã bắt giữ Long “trọc” cùng đồng bọn gồm: Phan Quang (42 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Tính (22 tuổi, người tình của Long “trọc”), Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh (34 tuổi) và Lê Nguyễn Nhật Linh (31 tuổi, em ruột của Luynh, cả 3 cùng ngụ quận Bình Thạnh). Tang vật đã thu giữ 6 bánh heroin (trọng lượng hơn 2kg), 2,3kg ma túy đá, khoảng 100 ngàn USD, 200 triệu đồng, 5 xe gắn máy…

Chủ đại lí cấp dưới, Phan Quang bị khống chế khi đang giao dịch mua ma túy của Long trọc
Chủ "đại lí" cấp dưới, Phan Quang bị khống chế khi đang giao dịch mua ma túy của Long "trọc"

Cơ quan điều tra xác định Long “trọc” thường tập kết ma túy từ các tỉnh phía bắc đưa vào TP.HCM phân phối cho nhiều “đại lí” cấp dưới, các “chân rết” nằm tại các “chợ ma túy”. “Ông trùm” Long chỉ đạo cấp dưới thực hiện các vụ mua bán ma túy và thời điểm rạng sáng.
 
Bọn chúng chạy xe với tốc độ cao ngoài đường, sau khi bắt được “tín hiệu” thì chọn thời cơ thích hợp, giao dịch chớp nhoáng rồi lên xe phóng bạt mạng đi. Nhờ có “kinh nghiệm” tổ chức và nguồn hàng phong phú nên chẳng mấy chốc Long được giới “hàng đá” coi như một “ông trùm” thực sự tại Sài Gòn.

Tang vật vụ án bị thu giữ
Tang vật vụ án bị thu giữ
Tang vật vụ án bị thu giữ

Sau khi nắm bắt được quá trình giao nhận ma túy, các trinh sát lập tức được chỉ đạo mật phục tại căn nhà thuê của Long trên đường Tân Hải, cuộc giao dịch đang diễn ra thì lực lượng chức năng ập vào khống chế nhóm đối tượng.
 
Tên Long, Quang và Tính bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm: 6 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và hàng trăm triệu đồng.Khám xét một căn nhà được Long và Tính thuê trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), cơ quan công an thu giữ thêm 300 gam ma túy đá. Đây là đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Nghệ An vào TP.HCM cung cấp cho các “chợ” ma túy ở khu vực An Sương (quận 12), quận 8 và quận Bình Thạnh.

Mặc dù đường dây của Long “trọc” bị triệt phá nhưng ma túy vẫn tuồn về các “chợ ma túy”. Nhận định vẫn còn một số đường vận chuyển khác nên Phòng PC47 tiếp tục xác lập chuyên án mang bí số 013B nhắm vào đường dây ma túy Nguyễn Văn Vĩnh (44 tuổi, tức Vĩnh “cụt”, ngụ tỉnh Bình Phước) cầm đầu.

Sau Long trọc đến Vĩnh cụt sa lưới
Sau Long "trọc" đến Vĩnh "cụt" sa lưới

Để “ăn tận gốc”, Vĩnh “cụt” đã đích thân ra Nghệ An tìm đầu mối mua ma túy sau đó trở lại Bình Phước “phối hợp” cùng con rể là Nguyễn Quang Long (28 tuổi, ngụ Bình Phước) mang xuống các “chợ ma túy” tại TP.HCM tiêu thụ.
 
Do ít phải qua khâu trung gian nên số tiền lời bố con Vĩnh “cụt” kiếm được khá lớn. Ngày 18/1, khi thời cơ đã “chín mùi”, các trinh sát phòng chống ma túy đã bắt giữ “ông trùm” này cùng đồng bọn. Tang vật thu giữ: 4 bánh heroin, 77,9 gr ma túy “đá”, 156 triệu đồng, 1.800 USD, 2 cân điện tử, 8 ĐTDĐ, 4 xe gắn máy, 1 ô tô.

Nữ quái Phạm Thị Lệ Thu cũng điều hành một đường dây ma túy
"Nữ quái" Phạm Thị Lệ Thu cũng điều hành một đường dây ma túy

Sau đó không lâu, tối 26/1/2013, PC47 tiếp tục khám phá đường dây vận chuyển và cung cấp ma túy do Phạm Thị Lệ Thu (39 tuổi, ngụ Q.8) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (35 tuổi, ngụ quận 8) điều hành.
 
Đường dây ma túy này được xác định chuyên cung cấp cho “chợ ma túy” ở quận 8 và một số tỉnh, thành lân cận. Công an đã thu giữ 7 bánh heroin, 9 ĐTDĐ, 8 xe gắn máy, 539 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 251 triệu đồng.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, PC47 công an TP.HCM đã xác lập 6 chuyên án, 1 hiềm nghi và đến nay đã khám phá được 5 chuyên án, 1 hiềm nghi; bắt giữ 27 tên, khởi tố 20 bị can; thu giữ 30 bánh heroin (10 kg) ma túy các loại (tương đương 80% số heroin thu giữ của cả năm 2012 (12 kg) và 2,5 kg ma túy “đá”); thu giữ hơn 150.000 USD, niêm phong 2 căn nhà và 3 tỉ đồng.
 

Đêm 29/1, lực lượng CSGT Đội CSGT Phú Lâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện hai thanh niên đi chung xe máy chạy từ đường Lê Đại Hành ra ngã tư đường 3/2 - Lê Đại Hành (quận 11) vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ công tác đã phát hiện trong người hai đối tượng có 1 gói nilông chứa chất bột màu trắng nên bắt giữ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ dụng cụ “chơi” ma túy và một con dao dài khoảng 10cm để trong cốp xe.
 
Ngay sau đó, gói bột màu trắng được chuyển đi giám định. Kết quả từ phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM cho thấy, chất bột màu trắng chứa trong túi nilông là ma túy “đá”, một loại ma túy tổng hợp.

Làm việc với Tổ kiểm tra, hai đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Lộc (20 tuổi) và Đoàn Thanh Lâm (19 tuổi, cùng tạm trú, quận 11). Hiện cả hai đã được bàn giao cho công an quận 11 để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lí về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trung Kiên