1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Nhiều bị cáo chối tội, TAND Kiên Giang chưa thể kết tội 10 cán bộ hải quan

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Kiên Giang đã kết thúc ngày xét xử thứ 2, tuy nhiên còn nhiều bị cáo quanh co chối tội nên HĐXX vẫn chưa thể tuyên án.

Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến 10 cán bộ hải quan Kiên Giang, đặc biệt có hai thủ trưởng chi cục là bị cáo Lâm Văn Giao (nguyên chi cục trưởng chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên), Võ Văn Toàn (nguyên chi cục trưởng chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành) …

Theo cáo trạng, các bị cáo: Lâm Văn Giao, Võ Văn Toàn cùng Bùi Thanh Vũ, Nguyễn Đông Thắng, Lê Văn Lương, Võ Văn Hiếu, Lâm Văn Xầm, Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Văn Cung (đều là cán bộ hải quan của 2 chi cục trên) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết thúc ngày xét xử thứ 2, chỉ có 4/10 bị cáo nhận tội
Kết thúc ngày xét xử thứ 2, chỉ có 4/10 bị cáo nhận tội

Ngày 27/8/2013, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Thọ (chủ DN tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Ly, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (Giám đốc Cty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang) và 6 bị can có liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến tháng 7/2013, Thọ, Trong và đồng phạm thành lập nhiều DN, công ty để mua bán hóa đơn khống với nhau, sau đó xuất hóa đơn bán hàng tạp hóa khống qua Campuchia, lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, Thọ và Trong thực hiện việc thông quan khống số lượng hàng hóa trên và tiền tệ để làm thủ tục chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước là do sự thiếu trách nhiệm của các công chức hải quan tại chi cục cửa khẩu quốc tế Giang Thành và Hà Tiên trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Căn cứ kết luận giám định của Sở Tài chính Kiên Giang, trị giá hàng hóa từng cán bộ hải quan chịu trách nhiệm ký xác nhận thông quan dẫn đến tổng thiệt hại hơn 55,8 tỉ đồng. Với các căn cứ trên, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Giang Thành.

Mặt khác, các bị cáo Bùi Thanh Vũ, Nguyễn Đông Thăng, Hoàng Văn Chung, Lâm Văn xầm, Lê Văn Dũng, Võ Văn Hiếu và Lê Văn Lương biết người đến làm thủ tục nhập khẩu là Thọ, không phải đối tác bên Campuchia (người khai hải quan) đăng ký trên tờ khai phi mậu dịch nhưng vẫn đồng ý cho Thọ làm thủ tục.

Đối với Lâm Văn Giao và Võ Văn Toàn, với chức vụ là Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của chi cục hải quan và trực tiếp phụ trách chỉ đạo nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Giang Thành, nhưng trong thời gian quản lý, các bị cáo tạo sơ hở cho Thọ và Trong thực hiện hành vi xuất nhập khống hàng hóa, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước như nêu trên.

Tại phiên tòa sáng ngày 7/6, chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Đông Thắng nhìn nhận hành vi sai trái của mình, còn lại, các bị cáo khác đều kêu oan. Cuối giờ chiều buổi xét xử, có thêm 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội là bị cáo Bùi Thanh Vũ, Lê Văn Lương, Võ Văn Hiếu.

Sáng nay (8/6), phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần tranh luận của viện kiểm sát.

Nguyễn Hành