1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nhân viên vô hiệu hóa camera, "khoắng" đồ siêu thị

(Dân trí) – Bằng những thủ đoạn tinh vi, một nhân viên siêu thị ở Quảng Bình đã qua mặt hệ thống Camera để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 28/1, ông Lê Xuân Tế - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Hằng (trụ sở đóng tại số 58, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới) trình báo với cơ quan chức năng, hệ thống siêu thị Hiếu Hằng bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp nhiều tài sản giá trị.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan điều tra Công an TP. Đồng Hới đã nhanh chóng vào cuộc. Qua quá trình điều tra và kết quả khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nhiều khả năng đối tượng trộm là chính nhân viên làm việc tại đây.

Nhân viên vô hiệu hóa camera, "khoắng" đồ siêu thị - 1
Đối tượng Phí Quý Vũ tại cơ quan điều tra

Từ những thông tin ban đầu, các trinh sát Đội CSĐT Công an TP. Đồng Hới đã xác định khoanh vùng đối tượng Phí Quý Vũ. Vũ là nhân viên siêu thị Hiếu Hằng, có nhiều biểu hiện hết sức nghi vấn, đặc biệt trong thời điểm cơ quan điều tra đang làm việc thì Vũ có những biểu hiện rất bất thường.

Phát hiện đối tượng tình nghi biểu hiện nhiều nghi vấn, các trinh sát đã nhanh chóng cho triệu tập Vũ để xác minh vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Vũ đã nhanh chóng nhận tội.

Theo khai nhận của Vũ, để qua mặt được hệ thống camera giám sát, Vũ đã dùng cây sào dài để đẩy camera này về một hướng khác hoặc ngắt cầu dao điện, rồi ung dung lấy trộm nhiều tài sản có giá trị qua cửa sau, rồi đem cất giấu ở khu vực máy phát điện ở phía hồi sau siêu thị, đợi hết giờ làm y dùng xe máy vận chuyển ra và nói với bảo vệ là hàng bảo hành đang vận chuyển cho khách hàng.

Vũ còn khai nhận, ngoài vụ trộm trên y đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm khác tại siêu thị Hiếu Hằng. Những tài sản lấy được gồm: 2 ti vi Toshiba, 1 máy quay JVC, 1 cặp loa, tổng thiệt hại trị giá trên 40 triệu đồng.

Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phí Quý Vũ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đặng Tài