1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nhân viên "tắm tiên" với khách chơi tại khu sinh thái

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá một ổ mại dâm núp bóng quán nhậu tại khu du lịch sinh thái Duy Sơn (tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Công an lấy lời khai Phạm Phú Dĩnh. Ảnh: T.T.
Công an lấy lời khai Phạm Phú Dĩnh. Ảnh: T.T.
 
Theo thông tin, khoảng 15 giờ 15 ngày 22/5, tại phòng 4 quán Thơ ở khu du lịch sinh thái Duy Sơn, tổ công tác PC45 Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang H.T.Đ. (SN 1991, trú tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đang bán dâm cho L.D.A. (SN 1989, trú xã Bình Lâm, Hiệp Đức).

Được biết chủ quán Thơ là Phạm Phú Dĩnh (SN 1966, trú xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng “vợ hờ” Nguyễn Thị Thơ (SN 1969, trú thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, Điện Bàn).

Để có em út phục vụ thượng đế thường xuyên, Dĩnh luôn nuôi 5 nhân viên ở quán phục vụ, có thời điểm nhiều khách du lịch có nhu cầu Dĩnh sẽ điều các em đến phục vụ tận nơi.

Đến nhậu tại đây, nếu khách có nhu cầu sẽ được nhân viên phục vụ tại bàn nhậu với nhiều trò “tươi mát”, sau đó nhân viên gợi ý đi “tắm tiên” tại suối ở khu vực thủy điện Duy Sơn với giá 200.000 đồng/người, nếu khách có nhu cầu từ A đến Z thì giá là 300.000 đồng/1 lần, nhân viên phải đưa Dĩnh 50.000 đồng tiền phòng.

Điều đáng nói, ngày 20/5 Nguyễn Thị Thơ phải chấp hành quyết định phạt tù ở trại giam thì ngày 22/5, Dĩnh lại bị công an bắt về hành vi chứa chấp mại dâm.

Cùng thời điểm này, tại phòng trọ do Trần Đình Trung (SN 1967, trú thôn Cẩm An, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam) là chủ quán Trung Hà ở khu du lịch sinh thái Duy Sơn, tổ công tác PC45 đã bắt tang L.T. P. (SN 1988, trú ấp Mỹ Hòa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang) là nhân viên phục vụ đang bán dâm cho N.V.N. (SN 1985, trú Bình Nguyên, Thăng Bình).

Qua đấu tranh, P. và một số nhân viên đang phụ phụ vụ tại quán Trung Hà khai nhận sau khi nhậu xong, khách có nhu cầu mua dâm thì lên phòng trọ, sau đó nhân viên phải trả cho chủ quán 50.000 đồng tiền phòng.

Công Bính