1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên sòng bạc dùng mánh rút tiền chiếm đoạt

(Dân trí) - Nguyễn Lệ Hằng, nhân viên khách sạn 5 sao làm công việc giám sát tại câu lạc bộ Casino dành cho người nước ngoài đã giấu chìa khoá kích điểm và câu kết với đối tượng Nguyễn Tuấn Linh giả danh khách nước ngoài vào chơi và chiếm đoạt số tiền 28 nghìn USD.


Nguyễn Tuấn Linh và Nguyễn Phương Thanh tại phiên tòa

Nguyễn Tuấn Linh và Nguyễn Phương Thanh tại phiên tòa

Ngày 22/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Tuấn Linh (30 tuổi) và Nguyễn Phương Thanh (37 tuổi, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Nguyễn Lệ Hằng là nhân viên giám sát của Câu lạc bộ casino (hay còn gọi là trung tâm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài) tại một khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội.

Hằng câu kết với Phương Thanh là quản lý vệ sinh của câu lạc bộ và nhờ Thanh cất giấu chìa khóa kích điểm (chìa khóa chuyên dụng để nhân viên giám sát vào điểm tương ứng với số tiền khách đưa) cho khách vào chơi, lấy ra để tự kích điểm vào máy chơi.

Trưa 23/12/2015, Thanh giúp Hằng cất giấu chìa khóa vào hộp đựng giấy trong phòng vệ sinh nam, sau đó để cho Nguyễn Tuấn Linh vào lấy chìa khóa ra máy kích điểm rồi lấy tiền..

Trước đó, Hằng đã bàn bạc và thống nhất với Tuấn Linh về việc sẽ đưa hộ chiếu của người nước ngoài để Linh đóng giả khách nước ngoài vào câu lạc bộ chơi. Khi Linh đi vào thì qua phòng vệ sinh nam, lấy chìa khóa ra tự kích điểm.

Tối 23/12/2015, Linh mang hộ chiếu cùng 1.000 USD vào câu lạc bộ này chơi và Linh bị thua hết số tiền mang theo.

Theo kế hoạch, Linh lấy chìa khóa, tự kích điểm lên số tiền gần 28.000 USD. Sau khi in các phiếu điểm ra, Linh để chìa khóa về vị trí cũ. Để tránh bị phát hiện, Linh lấy ba phiếu điểm lấy từ một máy, nhập vào ba máy khác, hoán đổi các phiếu này bằng cách giả vờ chơi. Đêm cùng ngày, Linh mới dùng ba phiếu điểm đã hoán đổi để nhân viên câu lạc bộ thanh toán tiền.

Số tiền chiếm đoạt được, Linh được chia 11.000 USD, Thanh gần 2.000 USD, còn lại Hằng chiếm hưởng. Sau đó, Hằng bỏ trốn, Linh và Thanh bị bắt giữ.

Tại phiên xử, hai bị cáo Linh và Hằng thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.

Xác định hành vi phạm tội của hai bị cáo là do bị người khác xúi giục, khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án nên HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, dưới khung bị truy tố.

Theo quyết định của HĐXX, bị cáo Linh bị xử phạt 7 năm tù và Thanh bị xử phạt 3 năm tù theo đúng tội danh. Đối với Nguyễn Lệ Hằng sau khi phạm tội đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã và chờ khi bắt được Hằng sẽ xử lí sau.

Tuấn Hợp