1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nhân viên quán cà phê đâm chết ông chủ

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn khi dọn dẹp quán buổi sáng, Linh dùng dao đâm chết ông chủ quán cà phê rồi bỏ trốn. 7 ngày sau, nghi phạm giết người đã bị công an tóm gọn.

Nghi can dùng dao đâm chết ông chủ bị tạm giữ tại cơ quan
công an tỉnh Bình Dương vào tối 1/7
Nghi can dùng dao đâm chết ông chủ bị tạm giữ tại cơ quan công an tỉnh Bình Dương vào tối 1/7

Sáng 2/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Văn Linh (20 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nghi can bị các trinh sát hình sự bắt giữ vào tối 1/7 khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, Linh là nhân viên phụ việc tại quán cà phê tại khu phố Bình Hòa (phường Lái Liêu, thị xã Thuận An) do anh Nguyễn Văn N. (31 tuổi, quê Long An) làm chủ. Sáng 23/6, Linh đến quán và dùng khăn đi lau bàn ghế. Lúc này, anh N. yêu cầu Linh phải quét nhà trước.

Cho rằng yêu cầu của ông chủ không hợp lý nên Linh cự cãi. Từ chuyện này hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh N. dùng tay tát vào mặt Linh, tức giận, Linh dùng dao bấm có sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng, lưng của anh N. rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ án xảy ra, công an thị xã Thuận An và PC45 Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra và bắt gọn nghi can giết người Trần Văn Linh sau 7 ngày lẩn trốn.

Trung Kiên