1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhân viên bảo vệ “ăn” 7 bộ điều hòa của cơ quan

(Dân trí) – Lợi dụng là nhân viên bảo vệ của cơ quan, Bình đã ăn cắp 7 bộ điều hòa. Việc làm của Bình đã bị phát giác và được CA TP Vinh bắt giữ.

Bình cùng tang vật.
Bình cùng tang vật.
 
Ngày 20/6, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ra lệnh khởi tố Đào Văn Bình (34 tuổi), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh - là nhân viên bảo vệ của Viện khoa học nông nghiệp Bắc miền Trung. Bình bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 5/2012, Viện khoa học nông nghiệp Bắc miền Trung (đóng trên địa bàn xã Hưng Đông, TP Vinh) trong lúc làm trụ sở mới có mua một loạt điều hòa. Tuy nhiên, trong quá trình làm bảo vệ tại đây, Bình đã lợi dụng sự tín nhiệm là người canh giữ cơ quan để ăn cắp 7 bộ điều hòa và báo mất.

Nhận được tin báo, công an TP Vinh vào cuộc điều tra. Khi công an đang truy tìm hung thủ thì tại cơ quan này tiếp tục mất một số bộ điều hòa. Không tìm ra dấu vết trộm cắp, cảnh sát nhận định, kẻ gây ra các vụ trộm điều hòa có thể là nhân viên trong cơ quan.

Theo đó, người đầu tiên được triệu tập chính là nhân viên bảo vệ Đào Văn Bình. Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Bình khai nhận từ cuối tháng 4, khi phát hiện nhà kho của cơ quan không khóa đã lấy trộm một số bộ điều hòa mang đi bán.

Một thời gian sau, khi thấy việc ăn trộm diễn ra dễ dàng, không bị phát hiện, Bình tiếp tục trộm 7 bộ điều hòa công suất lớn mang đi bán cho một đầu nậu với giá rẻ để lấy tiền ăn chơi, trả nợ sau những lần thua bạc.

Hiện cơ quan điều tra đã truy thu được 3 bộ điều hòa do Bình trộm được và đang tiếp tục truy tìm những bộ điều hòa còn lại.

Nguyễn Duy