1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhận diện hung thủ vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo nhận dạng về hung thủ gây án. Theo đó, vụ án mạng nghiêm trọng này có ít nhất 2 đối tượng tham gia.

2 đối tượng này gồm: 1 đối tượng độ tuổi từ 17 đến 30, cao khoảng 1,70m; dáng người gầy, mặt xương, tóc cắt ngắn, mặc quần bò và áo kẻ sọc xanh màu tối kiểu thể thao.
 
Đối tượng còn lại cũng ở độ tuổi từ 17 đến 30, cao từ 1,60 đến 1,65m; tóc phía trước cắt trọc, sau gáy để đuôi dài; mặc quần áo cộc tay màu tối.
 
Nhận diện hung thủ vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang - 1
Dư luận đang trông đợi từng giờ để sớm được xem chân tướng những kẻ thủ ác.
 
Theo CQĐT, một chi tiết đáng chú ý khác là khi gây án, 1 đối tượng đã bị thương nặng, chưa xác định thương tích cụ thể, nhiều khả năng là đối tượng thứ 2 thấp hơn đã bị thương.
 
Tang vật của vụ án gồm: nhẫn vàng và đồ trang sức mang ký hiệu Ngọc Bích, đặc biệt là 1 chiếc điện thoại hiệu Nokia có số Imei đã được cơ quan công an xác định rõ.
  
Nhận diện hung thủ vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang - 2
Cửa kính tầng 3 được nhận định là lối xâm nhập vào ngôi nhà của hung thủ.
 
Bước đầu, CQĐT xác định được một nghi can tên Lê Văn Luyện (SN 1993, HKTT: thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang). Các trinh sát đã phát hiện Luyện trong sổ lưu bệnh nhân tại trạm xá xã Thanh Lâm. Đối tượng này đã đến để điều trị vết thương ở cánh tay.
 
Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã lập tức bỏ trốn khỏi nhà. Cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Luyện và đã thu giữ được nhiều vàng. Theo nhận định của một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, số vàng thu được gần bằng số vàng mà tiệm vàng Ngọc Bích bị cướp đi.
 
Hiện Cơ quan CSĐT đang tích cực mở rộng điều tra xác minh để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.
 
Quốc Đô - Anh Thế