1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Nhận án 20 năm tù mới chịu “lòi” 17 tỷ đồng ra trả nợ

(Dân trí)- Sau khi vay nợ gần 18 tỷ đồng, Hạnh tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Chỉ đến khi “dính” án 20 năm tù giam, Hạnh mới chịu "lòi" 17 tỷ đồng ra trả và làm kháng cáo để mong được giảm án.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm tại TAND tỉnh Gia Lai, xét xử và tuyên phạt bị báo Lê Thị Bích Hạnh (SN 1968, trú tổ 4, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) 10 năm tù giam về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2005-2007, bà Hạnh đã nhiều lần vay tiền bà Phạm Thị Ngọc Xuân (SN 1971, trú đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) với lãi suất 1,5%-3%/tháng. Hạnh đã dùng số tiền vay này cho các đối tượng khác tại TP.Pleiku vay với lãi suất 4%-6%/tháng để hưởng chênh lệch.

Đến ngày 21/11/2007, bà Hạnh ký biên bản xác nhận còn nợ bà Xuân 17,76 tỷ đồng và cam kết sau 1 tháng sẽ trả hết. Nhưng đến hẹn, bà Hạnh lại tuyên bố không có khả năng trả nợ, nên bà Xuân đã làm đơn tố cáo bà Hạnh.

Bị cáo Hạnh trước vành móng ngựa
Bị cáo Hạnh trước vành móng ngựa

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Hạnh đưa lý do không có khả năng trả vì đã đem số tiền trên cho bà Cai Thị Thanh Trang (SN 1964, trú TP.Pleiku) vay. Và bà Trang còn nợ của bà Hạnh 15,95 tỷ đồng thông qua 28 giấy vay tiền và nợ một số tiền hụi.
Tuy nhiên sau khi trưng cầu giám định 28 giấy vay tiền này, kết quả là có 5 giấy được viết thêm các con số 0, số tiền ghi bằng chữ của các giấy vay tiền này chỉ là 36,65 triệu đồng.

Ở phiên sơ thẩm đầu tiên, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên Hạnh vô tội. Phiên sơ thẩm lần 2 TAND tỉnh này đã tuyên phạt Hạnh 20 năm tù giam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Mức án này đã làm Hạnh tỉnh ngộ và trả cho bà Xuân 17 tỷ đồng nhằm được giảm án.

Tại phiên tòa phúc thẩm này Hạnh đã cúi đầu nhận tội và đã khắc phục hậu quả nên đã được giảm 10 năm tù so với phiên sơ thẩm.

Thiên Thư