1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Nhận 11 năm tù vì… chơi bầu cua với “con nít”

(Dân trí) - Sau khi đi ngang qua thấy mấy thanh niên chỉ đáng tuổi con, cháu mình đang chơi xóc bầu cua, ông Duẫn liền dừng xe lại xin chơi. Chỉ một lúc sau, mâu thuẫn nổi lên, ông Duẫn đã dùng dao đâm chết một thanh niên và làm bị thương 2 thanh niên khác.

Chiều ngày 27/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Duẫn (SN 1962, trú thôn Đông Phú, Chư Ngọc, Krông Pa, Gia Lai) 11 năm tù giam về tội “giết người.

Cáo trạng cho biết, khoảng 21h ngày 29/12/2014 ông Duẫn lái xe máy từ nhà đến khu vực buôn Djet (xã Chư Ngọc) chơi. Khi đến trước quán tạp hóa của bà Hoa, ông Duẫn thấy một nhóm thanh niên đang đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua, được thua bằng tiền, nên đã dừng xe vào đặt tiền chơi cùng.

 

img-6328-2b023
img-6328-2b023

Ông Duẫn tại tòa

1 tiếng sau, trong lúc đang chơi, ông Duẫn và Trần Thái Hiếu cãi nhau vì mâu thuẫn trong việc đặt tiền. Thấy vậy, Ksor Sôn (SN 1991, trú buôn Djet) xông vào đánh ông Duẫn ngã xuống đất.

Ông Duẫn chạy ra xe, mở cốp xe lấy 1 con dao nhọn, chạy đến đánh nhau với Sôn. Trong lúc đánh nhau, ông Duẫn đâm trúng vào người Sôn 3 nhát dao. Lúc này, Hiếu và Alê Quốc Khánh vào can ngăn thì bị ông Duẫn đâm trúng 2 nhát vào người Khánh và Hiếu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Sôn tử vong do mất máu cấp, vết thương thấu ngực gây thủng phổi, thủng tim do vật sắc nhọn. Khánh và Hiếu bị thương nhẹ.

Thiên Thư