1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Nguyên Trung tá công an bị đề nghị truy tố vì “ém” tiền tang vật

(Dân trí) - Đặng Văn Phước cùng một cán bộ trong đội CSĐT đã nhận tiền bảo lãnh song lại để ngoài hồ sơ. Ở một vụ bắt các đối tượng đánh bạc, Phước cũng “ém” tiền tang vật, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra - Viện KSND tối cao cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị Vụ 1A (Viện KSND tối cao) truy tố Đặng Văn Phước - nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Dũ - nguyên Thiếu úy, cán bộ Đội CSĐT huyện Tam Bình về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2009, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tam Bình bắt quả tang Nguyễn Lệ Hằng vì hành vi đánh bạc. Phước và Dũ đã nhận 2,5 triệu đồng tiền bảo lãnh của gia đình Hằng nhưng bỏ ngoài hồ sơ vụ án.

Tháng 6/2009, Phước chỉ huy lực lượng CSHS bắt quả tang vụ đánh bạc tại xã Ngãi Tứ, thu giữ tang vật trên 8 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác. Số tiền trên cũng bị Phước và Dũ để ngoài hồ sơ và chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Phước và Dũ gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Hội đồng nhân dân và UBND huyện Tam Bình đã có văn bản đề nghị Viện KSND Tối cao xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

CQĐT - Viện KSND tối cao xác định, để xảy ra các vụ việc nói trên còn có trách nhiệm của một số cán bộ công an và kiểm sát thuộc huyện Tam Bình. Do mức độ vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đã có kiến nghị Công an và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long xem xét xử lý trách nhiệm hành chính nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tiến Nguyên