1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

"Ngụy trang" 8 bánh heroin trong thùng mì tôm

(Dân trí) - Hòng qua mắt công an, các đối tượng đã cho 8 bánh heroin vào thùng mì tôm bọc kín để bán lại thì bị công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin.
Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin.

Khoảng 17h30’, ngày 11/4/2014, Tổ công tác CSGT 1-48 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Phòng PC47 (Công an Nghệ An) theo dõi, đón lõng và bắt quả tang đối tượng Lê Thị Hằng (SN 1982) và Phùng Bá Dũng (SN 1991), cả hai đều trú xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khi đang nhận 8 bánh heroin trong một thùng mì tôm.

Trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hai lực lượng nói trên đã mật phục theo dõi gần cả trăm km. Thông tin cho biết, trưa ngày 11/4, đối tượng Lô Thị Thu mang theo một thùng mì tôm trong đó có chứa 8 bánh heroin đi xe khách từ huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) xuống bến xe Vinh.
Đối tượng Lê Thị Hằng kẻ nhận 8 bánh heroin trên đường đi tiêu thị thì bị bắt.
Đối tượng Lê Thị Hằng kẻ nhận 8 bánh heroin trên đường đi tiêu thị thì bị bắt.

Sau khi xuống xe, đối tượng Thu mang số “hàng” trên bắt taxi tiếp tục hành trình xuống nhà chị Trần Thị Hoài (ở xóm 4, Nghi Phong). Tại đây, Thu đã bàn giao 8 bánh heroin cho Lê Thị Hằng như đã hẹn trước.

Nhận hàng xong, đối tượng Hằng cùng Dũng mang số hàng trên đường đi tiêu thụ thì bị công an thộp cổ.
Đại diện PC47, VKSND kiểm tra tang vật phục vụ công tác điều tra.
Đại diện PC47, VKSND kiểm tra tang vật phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra trong thùng mì tôm (các tông), công an phát hiện có một bọc giấy màu trắng này có quấn băng dính rất kỹ càng và nghi đây là chất heroin. Ngay lập tức các đối tượng được đưa về PC47 CA Nghệ An làm rõ.

Sáng 12/4, đại diện VSKND, PC47, CSGT 1-48 đã tiến hành giám định số hàng nói trên. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy