1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người Sài Gòn bức xúc việc người nước ngoài sống “chui”, loạn đả ở chung cư

(Dân trí) - Nhóm người gốc Phi vừa bị công an kiểm tra hành chính vào đêm 28/12 sống tại quận Gò Vấp đã thường xuyên tổ chức ăn nhậu, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự địa bàn. Đáng nói, nhiều người trong số đó đã sống “chui” ở Việt Nam đến gần cả chục năm nay.

Ngày 30/12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ 16 người nước ngoài gốc Châu Phi để xác minh xem những người này có các dấu hiệu vi phạm hình sự khi họ lưu trú ở Việt Nam hay không, nếu không có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì trong vòng 7 ngày, cơ quan chức năng yêu cầu họ xuất cảnh về nước.

Công an kiểm tra giấy tờ của nhóm người gốc Phi tại chung cư Khang Gia đêm 28/12
Công an kiểm tra giấy tờ của nhóm người gốc Phi tại chung cư Khang Gia đêm 28/12

Trở lại khu vực chung cư Khang Gia (đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp), PV Dân trí nhận được rất nhiều phản ánh, bức xúc của người dân ở khu vực về lối sống kỳ lạ của nhóm người gốc Phi này.

Một người dân tại đây cho biết, những người da màu gốc Phi đến đây thuê căn hộ ở tầng trệt chung cư để mở quán ăn được khoảng 8 tháng nay. Quán ăn chủ yếu phục vụ người gốc Phi, nhiều lúc quán mở thâu đêm suốt sáng, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố 9 cho biết, khoảng 1 năm trở lại đây, từ khi những người gốc Phi đến sinh sống, khu vực này liên tục xảy ra chuyện, gây mất an ninh trật tự. Những người này đa số kinh doanh, buôn bán quần áo, quán nhậu. Mỗi lúc có sinh nhật hay tiệc tùng gì, họ kéo cả trăm người đến ăn uống, hát hò gây náo động cả khu vực.

Theo ông Tình, cán bộ dân phố chỉ được quyền kiểm tra nhắc nhở người cư trú trong việc chấp hành pháp luật, yêu cầu không được gây gổ đánh nhau, còn việc kiểm tra giấy tờ thì thuộc quyền của thành phố.

Những người gốc Phi không có giấy tờ đang bị tạm giữ tại cơ quan công an
Những người gốc Phi không có giấy tờ đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Ông Huỳnh Thanh Tùng - tổ trưởng tổ 64, khu phố 9 (phường 14, quận Gò Vấp) cho biết, những người da màu tập trung ở đây rất đông. Vào mỗi buổi tối, họ tràn ra đường, đông nhất là những ngày cuối tuần, có cả trăm người gốc Phi tập trung về khu này để ăn uống, hát hò.

Cũng theo ông Tùng, cách nhà ông vài căn cũng có một ngôi nhà cho thuê và có trên chục người da màu gốc Phi ở. Họ để xe lộn xộn ngoài đường. Ban ngày, những người này đi đâu không thấy nhưng cứ tối đến, họ dẫn vài phụ nữ về tập trung tại căn nhà thuê, la ó rất mất trật tự.

Một bảo vệ chung cư Khang Gia cho biết, từ nhiều tháng nay, cứ đến chiều là hàng chục người gốc Phi lại tụ tập đến quán ăn Happy Restaurant ngay tại số 0-02 lô A tòa nhà này và một số quán cà phê gần đó ăn uống, nói chuyện đến sáng.

Cũng theo bảo vệ này, ông thường thấy những người gốc Phi đó chở theo các phụ nữ đứng tuổi vào quán uống nước, nói chuyện, rồi sau đó lại chở đi đâu không rõ.

Trước đó, đêm 28/12, hàng trăm cảnh sát thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an TPHCM, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (A72), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp phối hợp kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn phường 8, quận Gò Vấp và chung cư Khang Gia trên địa bàn phường 14, quận Gò Vấp, phát hiện nhiều người gốc Phi lưu trú bất hợp pháp.


Quán ăn Happy Restaurant nơi những người nước ngoài da màu, gốc Phi thường tụ tập về ăn nhậu gây mất trật tự.

Quán ăn Happy Restaurant nơi những người nước ngoài da màu, gốc Phi thường tụ tập về ăn nhậu gây mất trật tự.

Thấy cảnh sát, nhóm người gốc Phi tháo chạy tán loạn, một số người có hành vi chống đối đã bị trấn áp. Ngay trong đêm, cảnh sát làm việc với khoảng 100 người gốc Phi mang quốc tịch Nigieria, Cameroon.. trong đó có 52 người không có giấy tờ, tình nghi liên quan đến các băng nhóm tội phạm được đưa về trụ sở công an. Ngoài ra, cảnh sát còn giữ 40 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan để xác minh làm rõ.

Qua sàng lọc, công an tạm giữ 16 người mang quốc tịch Angieria. Đáng nói, trong số này có người đã hết hạn thị thực từ lâu nhưng vẫn lưu trú bất hợp pháp ở Việt Nam từ 7 đến 8 năm.

Thượng tá Phạm Ngọc Tiến - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, hoạt động trên nằm trong kế hoạch phối hợp giữa đơn vị này với công an các quận, huyện để kiểm tra việc lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động nằm trong kế hoạch trấn áp tội phạm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2016.

Thảo Trần

Người Sài Gòn bức xúc việc người nước ngoài sống “chui”, loạn đả ở chung cư - 4