1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người làm công khống chế cả nhà gia chủ, cướp tài sản

(Dân trí) - Không có tiền tiêu, Hoàng Em rủ Lập đi lên Sài Gòn cướp tài sản của chủ nhà mình từng làm công trước đây. Sau một đêm “nằm gai nếm mật”, chúng khống chế cả 3 người trong nhà, cướp đi tài sản trị giá gần 100 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 4/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù giam đối với bị cáo Thái Hoàng Em, 8 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thống Lập (cùng 24 tuổi, ngụ Kiên Giang), cùng về tội “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Thái Hoàng Em là người làm thuê cho chị Võ Thị L. từ năm 2007, được khoảng 4-5 năm thì nghỉ việc. Trong thời gian làm việc, Em để ý biết nhà chị L. có nhiều tài sản giá trị.

Ngày 12/2/2013, Em chuẩn bị về quê Kiên Giang ăn tết, do không có tiền tiêu xài nên Em nảy sinh ý định cướp tài sản của chị L. Em rủ Lập là người cùng quê lên Sài Gòn cướp tài sản. Thực hiện kế hoạch, Em, Lập mua thêm roi điện, dao, bao tay, vớ chân và băng keo.

Em và Lập tại tòa phúc thẩm
Em và Lập tại tòa phúc thẩm

Ngày 13/2, Em đến nhà chị gái Thái Thanh Tâm hỏi mượn xe mô tô để đi Sài Gòn lấy tiền. Ngày hôm sau, Em chở Lập mua dụng cụ để đi cướp tài sản nhà chị L. Chiều cùng ngày, Em đến gửi xe ở một trung tâm dạy nghề gần nhà chị L. chờ thời cơ ra tay.

Khoảng 1h30 ngày 15/2, Em chỉ cho Lập cách tắt đèn đường rồi cả hai leo lên sân thượng nhà chị L. trốn trong một căn phòng. Đến 21h cùng ngày, khi con gái chủ nhà lên lầu phơi quần áo thì Em xông đến khống chế, bịt miệng rồi dùng dây cột tay cô gái.

Lập xuống lầu 1, phát hiện con trai của chị L. trong phòng nên tiếp tục trói rồi cho nằm trên giường. Em bắt cô con gái chỉ chỗ cất tiền, buộc mở két sắt để lấy tài sản. Ngoài ra, 2 tên này còn lấy thêm 2 máy chụp ảnh, 3 điện thoại di động.

Trong lúc đang lục soát thì chị L. về nhà gọi điện con gái ra mở cửa, Em cùng Lập xuống mở cửa và hăm dọa nếu la lên thì sẽ giết chết hết. Chị L. dắt xe vào nhà thì cũng bị trói chân tay, đưa vào phòng. Sau đó, cả hai tên cướp này ra lấy xe gửi ở trung tâm dạy nghề tẩu thoát.

Em nhờ chị gái mang bán số tài sản cướp được 33 triệu đồng cộng với số tiền mặt Em, Lập lấy được, tổng cộng là 90 triệu đồng. Em, Lập chia nhau mỗi người 45 triệu đồng. Lập lấy thêm 1 điện thoại Samsung, còn Em giữ 2 chiếc điện thoại cùng 2 máy chụp ảnh. Em đưa cho chị Tâm 1 máy ảnh. Đến trưa ngày 16/2, Em đón xe đi Khánh Hòa, còn Lập về Bình Dương bỏ trốn.

Ngày 19/2/2013, qua truy xét, cơ quan điều tra xác minh được chính Thái Hoàng Em và Huỳnh Thống Lập đã thực hiện vụ cướp tài sản nên ra lệnh bắt khẩn cấp.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Thái Hoàng Em 10 năm tù giam, Huỳnh Thống Lập 8 năm tù giam, cùng về tội “Cướp tài sản”. Thái Thanh Tâm bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng cho hưởng án treo.

Công Quang – Quốc Anh