1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người dân vùng ven “thở phào” khi 2 băng trộm cướp được triệt phá

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, 2 băng nhóm đã gây hàng loạt vụ trộm cướp khắp địa bàn quận Thủ Đức và vùng giáp ranh khiến người dân sống trong bất an, lo lắng.

Trước tình hình an ninh trật tự phức tạp và để củng cố niềm tin với nhân dân, chỉ huy Công an quận Thủ Đức đã lập 2 chuyên án triệt phá và bắt gọn 16 đối tượng trộm cướp tài sản.

Ổ trộm do “Út Lũi” cầm đầu…

Những tháng gần đây, nhiều phường trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp xe máy, cướp giật tài sản. Thậm chí giữa ban ngày nhưng bọn trộm vẫn hết sức manh động, liều lĩnh đột nhập cạy cửa nhà người dân lấy sạch tài sản.

4 đối tượng trộm cướp do tên Hào (Út Lũi) cầm đầu đang bị Công an tạm giữ
4 đối tượng trộm cướp do tên Hào (Út Lũi) cầm đầu đang bị Công an tạm giữ

Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã chỉ đạo các trinh sát tăng cường công tác tuần tra, nắm địa bàn và phát hiện nhóm đối tượng khả nghi do tên Cao Văn Hào (tự Út Lũi, 31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu.

Khoảng 14h30 ngày 16/10, trinh sát phát hiện Hào cùng một số đối tượng đang chuẩn bị “ăn hàng” nên bí mật theo dõi. Khi đến dãy nhà trọ trên đường số 22, khu phố 7, phường Linh Đông, các tên trộm đột nhập lấy 2 xe máy và một máy tính xách tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Quyết bắt trọn ổ băng trộm, các trinh sát hình sự tiếp tục bám theo.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, khi các đối tượng đang bán xe máy vừa lấy trộm cho đối tượng Phạm Trọng Luật (46 tuổi) với giá 600 nghìn đồng tại tiệm sửa xe của Luật trên địa bàn phường Linh Đông thì bị CSHS ập vào bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Công an quận Thủ Đức lần lượt bắt thêm các đối tượng đồng phạm của Hào “Út lũi” là: Dương Thanh Tùng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Huỳnh Trọng Nghĩa (22 tuổi), Phạm Văn Nhật (38 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) và đối tượng tiêu thụ tài sản Phạm Đình Thoại (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Tại nhà của Thoại, Công an thu giữ 33 ĐTDĐ các loại do các đối tượng gây án bán rẻ.

Băng cướp do “9X” làm “thủ lĩnh”

Chỉ vài giờ sau khi băng trộm do tên “Út Lũi” cầm đầu bị triệt phá, lực lượng CSHS Công an quận Thủ Đức tiếp tục lập chiến công khi bắt gọn thêm 10 đối tượng trộm, cướp tài sản do Huỳnh Minh Tiến (17 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu.

Băng trộm, cướp nhí do tên Huỳnh Minh Tiến (17 tuổi) cầm đầu gây án vô cùng liều lĩnh
Băng trộm, cướp "nhí" do tên Huỳnh Minh Tiến (17 tuổi) cầm đầu gây án vô cùng liều lĩnh

Các đối tượng “dưới trướng” của Tiến cũng bị bắt giữ gồm: Hồ Hoàng Hảo (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Việt Thái (16 tuổi), Lê Hoàng Tâm (17 tuổi), Vi Văn Hải (15 tuổi), Nguyễn Trung Tín (18 tuổi), Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), Phạm Thanh Tâm (24 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức), Phạm Văn Quân (25 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Hữu Trọng (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận). Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp và 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thủ Đức cũng như một số phường giáp ranh ở TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo CQĐT, băng cướp do Tiến cầm đầu tuy còn nhỏ tuổi nhưng thủ đoạn gây án của chúng rất liều lĩnh, manh động.

Khuya ngày 18/7, chị Phạm Thị Ngọc Châu (31 tuổi) đang nằm trước nhà ở KP3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức chờ đến giờ ra chợ buôn bán thì 2 tên Hải, Tiến xông vào dùng cây đánh vào mặt chị Châu để khống chế cướp tiền, ĐTDĐ rồi bỏ đi. Khi nạn nhân vẫn chưa hết hoàng hồn thì bất ngờ cả 2 quay trở lại tiếp tục khống chế, cướp luôn chiếc xe máy của chị Châu.

Tài sản trộm, cướp được chúng không bán cho một nơi tiêu thụ nhất định mà bán rẻ cho người đi đường hám lợi nên công tác thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Hiện Công an đã lập hồ sơ để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong 2 băng trộm, cướp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có nói trên.

Lê Nhiên