1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Người dân cùng công an truy đuổi, bắt "nóng" hai nghi phạm cướp giật

(Dân trí) - Hai thanh niên đã áp sát người đi đường rồi ra tay cướp chiếc điện thoại di động của họ. Cùng với sự phối hợp của người dân, công an huyện Thủy Nguyên đã kịp thời truy đuổi bắt gọn kẻ xấu. Khi bị bắt, trên người đối tượng còn có tới 6 chiếc điện thoại khác.

Theo thông tin từ công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), vào lúc 16h50 ngày 16/3, chị Trịnh Huyền Lương (sinh năm 1988, ở thôn 6, Mỹ Giang, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị cướp. Khi đó, chị đang chở con gái đi qua địa phận xã Kênh Giang thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy áp sát người rồi nhanh chóng thò tay vào túi áo cướp đi chiếc điện thoại hiệu OPPO F1S của chị, sau đó hai đối tượng đã rồ ga vượt lên phía trước bỏ chạy.

Người dân cùng công an truy đuổi, bắt "nóng" hai nghi phạm cướp giật - 1

Hai đối tượng bị cáo buộc đã cướp nhiều điện thoại của người đi đường

Hai đối tượng bị cáo buộc đã cướp nhiều điện thoại của người đi đường

Nghe tiếng tri hô của chị Lương, lực lượng Công an xã Kênh Giang và tổ công tác Trạm cảnh sát nhân dân Đá Bạc đang làm nhiệm vụ tuần tra đã tổ chức truy đuổi hai tên cướp. Khi đến khu vực thôn 1, xã Kênh Giang, lực lượng công an đã phối hợp cùng với người dân bắt giữ được hai đối tượng đi trên cùng xe máy nhãn hiệu Yamaha BKS 16P6-5821 và nhiều tang vật liên quan.

Danh tính của hai đối tượng được xác định là: Vũ Văn Thành, 24 tuổi, ở thôn 9 và Mạc Dương Thái, 25 tuổi, ở thôn 12, cùng xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền nên Thành và Thái rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Đến khu vực cổng Trường tiểu học Kênh Giang, 2 tên phát hiện chị Lương để chiếc điện thoại trong túi áo khoác nên đã thực hiện hành vi cướp rồi bỏ chạy.

Đặc biệt, khi bị bắt giữ, cơ quan công an còn thu giữ 6 chiếc điện thoại di động khác được Thành và Thái khai báo đã cướp trước đó. Cơ quan công an huyện Thủy Nguyên thông báo, những ai là nạn nhân từng bị cướp tài sản trong thời gian qua mà nghi vấn là các đối tượng trên đề nghị đến cơ quan điều tra huyện Thủy Nguyên để tố giác.

Thu Hằng