1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Người dân cung cấp hàng ngàn tin báo có giá trị giúp công an phá án

(Dân trí) - Trong năm 2015, người dân đã cung cấp gần 2.500 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá, bắt giữ, xử lý khoảng 1.500 vụ, bắt hơn 2.200 đối tượng.

daitadanh-1454305754474

Đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh trật tự và kết quả đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương 

Sáng 1/2, Đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chủ trì buổi họp báo đầu năm 2016 để thông tin tình hình an ninh trật tự và kết quả đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương trong năm qua.

Trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2015, Công an tỉnh tổ chức 3 đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh mạnh với các băng nhóm côn đồ, tội phạm có tổ chức và hoạt động theo kiểu xã hội đen. Do đó phạm pháp về hình sự giảm 7,1%, án điều tra làm rõ đạt 93% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện và khám phá nhanh, các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội được triệt xóa kịp thời không để lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Về án ma túy, trong năm qua, công tác phòng chống ma túy được tập trung quyết liệt, chủ động đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuy. Lực lượng chức năng đã phát hiện 337 vụ, bắt 520 tên, thu giữ hơn 93,076g heroin, trong đó có một số vụ án điển hình như Chuyên án 215S của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Công an vào ngày 23/6/2015 thu giữ 8kg ma túy tổng hợp, 4 két sắt, 3 ô tô. Chuyên án VA 815 bắt 7 tên, thu 820g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng, 9 mã tấu và nhiều công cụ phương tiện để sử dụng và vận chuyển ma túy.

matuy-1454305754203

Số ma túy bị giữ trong chuyên án 215S của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Công an 

Về tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014 (số vụ giảm 17,2, số người chết giảm 0,6% và số người bị thương giảm 30%).

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khá hiệu quả, ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác trong cán bộ và nhân dân về phòng chống tội phạm đã được nâng lên, qua đó nhân dân đã cung cấp gần 2.500 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá, bắt giữ, xử lý khoảng 1.500 vụ, hơn 2.200 đối tượng. Người dân đã tự nguyện giao nộp 453 súng các loại, 424 viên đạn, 5kg thuốc nổ, 584 dao các loại, 29 còng số 8, 10 áo chống đâm, 259 quả lựu đạn, bom, mìn cũ các loại…

Các mô hình nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, điển hình như: CLB phòng chống tội phạm, CLB chủ nhà trọ tự quản về ANTT, CLB xứ giáo bình yên, mô hình “Thắp sáng niềm tiềm”, “Tiếng kẻng văn phòng”…

Các cơ quan thông tấn báo chí thường trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho rằng, trong năm 2015, Công an tỉnh Bình Dương và báo chí đã có sự phối hợp thông tin khá tốt, tuy nhiên cần có sự hỗ trợ hơn nữa từ lực lượng Công an các địa bàn huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để định hướng thông tin dư luận.

Trung Kiên

phapluat-1452490477448