1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Nghiền nhỏ hơn 10 kg heroin tuồn qua biên giới

(Dân trí) - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Chen Wen Bo (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) đã nghiền nhỏ hơn 10kg heroin thành bột, đóng vào các túi thiếc, sau đó hàn kín lại và bỏ vào trong các hộp sắt để tuồn qua biên giới đưa về Trung Quốc.

Đồn biên phòng Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển đối tượng Chen Wen Bo (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc; trú tại số 1, đường Hoành Bát, khu Thương Mại, Hà Bá, Khiết Tây - Quảng Đông - Trung Quốc cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra hành vi vận chuyển hơn 10kg heroin qua biên giới.
Nghiền nhỏ hơn 10 kg heroin tuồn qua biên giới
Đối tượng Chen Wen Bo bị bắt giữ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 18/4, tại khu vực bờ sông biên giới Km1 thuộc phường Ka Long - Móng Cái - Quảng Ninh, Đội tuần tra bảo vệ biên giới Đồn BPCK Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Chen Wen Bo, thu giữ 10 hộp kim loại chứa hơn 10kg heroin.

Tại đồn biên phòng, đối tượng Chen Wen Bo bước đầu khai nhận: Bo được 1 đối tượng tên Kris, người da đen thuê sang nhận hàng tại Việt Nam đưa về Trung Quốc. Kris mua vé máy bay chiều từ Trung Quốc sang Việt Nam và ứng tiền cho Bo chi phí, đi lại, ăn ở.

Nghiền nhỏ hơn 10 kg heroin tuồn qua biên giới
Hơn 10 kg heroin được nghiền nhỏ tuồn qua biên giới.

Khi sang đến sân bay Nội Bài, BO điện thoại cho người cần giao dịch đã được Kris bảo lãnh. Một người phụ nữ chỉ đường cho Bo đến khách sạn Sài Gòn ở Hà Nội thuê phòng. Tại phòng 402, Bo nhận hàng rồi bắt xe khách lên Móng Cái để vượt biên sang Trung Quốc. Khi đến bờ sông Ka Long, giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bo đã bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ.  

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Cường