1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nghi can sát hại nam thanh niên bị bắt trên trên xe buýt

(Dân trí) - Sau khi đâm anh Nguyễn tử vong, Vương cùng bạn ghé vào một ngôi chùa xin ngủ nhờ, sau đó xin sư trụ trì 200 ngàn đồng rồi nhanh chóng lên xe buýt nhằm bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông nhưng đã bị công an bắt gọn.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối tượng Võ Tấn Vương (SN 1996, ngụ thôn 2, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) về hành vi giết người.

doi-tuong-vuong-ca5fc
Đối tượng Võ Tấn Vương

Tại cơ quan công an, đối tượng Vương khai nhận vào chiều ngày 5/8, Võ Tấn Vương cùng bạn bè là Văn Đình Khánh (18 tuổi), Trương Minh Thiên (16 tuổi), Lê Thị Mỹ Lệ (16 tuổi) và Đặng Thị Lan (18 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Pắk) có tổ chức một buổi nhậu tại một phòng trọ trên địa bàn xã Ea Yông.

Khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đến nhà của Lan và Lệ chơi. Trên đường đi đến tổ dân phố 12, thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk), Vương thấy anh Võ Trần Nguyễn (17 tuổi, trú thôn Tân Lập A, xã Hòa An) đang ngồi chơi tại nhà bà thì chạy tới hỏi “Hôm trước tụi mày đi đánh tụi tao phải không?”, thấy vậy anh Nguyễn trả lời không biết.

Sau đó, 2 bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Vương rút trong người 1 con dao Thái Lan ra đâm thẳng 1 nhát vào cổ anh Nguyễn. Thấy vậy, bạn bè của Vương can ngăn nhưng cũng bị Vương đâm trúng tay chảy máu, được đà Vương tiếp tục xông vào đâm thêm 2 nhát trúng vào bả vai của anh Nguyễn khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

con-dao-hung-khi-cua-vu-an-fb287
Con dao - hung khí của vụ án (ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp)

Sau khi đâm anh Nguyễn, Vương cùng nhóm bạn vội vàng bỏ chạy. Đến đêm, Vương và bạn tên Thiên vào chùa Phước An (xã Hòa An, huyện Krông Pắk) vứt con dao gây án và xin ngủ lại qua đêm. Đến sáng ngày 6/8, Vương xin sư thầy trụ trì chùa 200 ngàn đồng nói dối để đi xin việc, sau đó nhanh chóng bắt xe buýt lên trung tâm TP. Buôn Ma Thuột và tiếp tục bắt chuyến xe buýt qua Đắk Nông để tẩu thoát. Khi đến địa phận xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột), cả hai đã bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm