1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Nghi can cắt cổ chị họ cướp tài sản tại chung cư sa lưới

(Dân trí) - Gần 10 ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ cắt cổ chị Hoàng Thị Vân (45 tuổi) chủ căn hộ 323, chung cư phường 3, quận 4 đã bị các trinh sát bắt giữ tại tỉnh Nghệ An.

Hiện trường nơi chị Xuân bị gã em họ sát hại cướp tài sản
Hiện trường nơi chị Xuân bị gã em họ sát hại cướp tài sản

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT công an quận 4 cho biết, các trinh sát đã bắt được nghi phạm với Nguyễn Ngọc Tuấn (50 tuổi, ngụ quận 5) tại tỉnh Nghệ An và đang di lí đối tượng này về TP.HCM để điều tra về hành “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Như Dân trí đã thông tin, do có mối quan hệ họ hàng nên Tuấn thường xuyên đến căn hộ của vợ chồng chị Xuân để chơi. Từ những lần đến chơi này, Tuấn phát hiện chị Xuân có đeo một số trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản bán lấy tiền ăn xài.

Sáng 7/11, Tuấn đến nhà chị Xuân và thấy có mình người chị họ này ở nhà nên Tuấn đã dùng dao cắt cổ, đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân gục hẳn rồi cướp số trang sức bằng vàng trên người chị Vân tẩu thoát. Xác định tên sát thủ đã bỏ đi, chị Xuân cố gắng bò ra ngoài kêu cứu. Men theo cầu thang, chị Xuân chạy được xuống căn hộ phía dưới và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Từ công tác điều tra và khoanh vùng đối tượng, công an quận 4 xác định chính Tuấn là hung thủ gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên. Nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã bắt được tên Tuấn khi hắn đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên