1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nghị bị đánh ghen, một phụ nữ bị sát hại

(Dân trí) - Sau những tiếng cãi vã, thách thức, ẩu đả là những tiếng la hét vang lên rồi im bặt, mọi người liền chạy sang và tá hỏa thấy chị V. đã chết do bị cắt cổ, còn chị N. nằm bất tỉnh dưới khe.

Ông Bùi Duy Oanh – Phó Trưởng Công an xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An) xác nhận, công an xã đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn sáng nay để chờ bộ phận pháp y Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tìm nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng ngày 1/6. Nạn nhân được xác định là chị Lô Thị V. (trú tại bản Vẽ, xã Yên Na, Tương Dương). Theo thông tin ban đầu, sáng nay, một người phụ nữ đến nhà chị V. Giữa hai bên xảy ra cãi vã, thách thức, chửi bới nhau, sau đó là những tiếng la hét vang lên rồi im bặt.

Khi mọi người chạy qua thì thấy chị V. nằm bất tỉnh, cổ có vết cắt sâu đang chảy máu. Nạn nhân được xác định đã tử vong. Còn người phụ nữ lạ mặt lăn xuống dưới khe và bị thương khá nặng.

“Hiện lực lượng công an xã đang bảo vệ hiện trường chờ Công an tỉnh lên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị V. Còn nghi phạm đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu”, ông Bùi Duy Oanh cho biết. Nghi phạm bước đầu được xác định là Lê Thị N. (SN 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Được biết chị Lô Thị V. đã bỏ chồng nhiều năm nay. Theo phán đoán của người dân thì đây có thể là một vụ đánh ghen. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam