1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Vinh:

Nghi án người đàn ông bị sát hại ở công viên bỏ hoang

(Dân trí) - Sáng sớm, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông nằm trong công viên bỏ hoang, trên mặt có nhiều vết thương nghi bị sát hại.

Người dân phát hiện một người đàn ông chết trong công viên bỏ hoang ở phường Cửa Nam, TP Vinh vào sáng sớm 23/3.
Người dân phát hiện một người đàn ông chết trong công viên bỏ hoang ở phường Cửa Nam, TP Vinh vào sáng sớm 23/3.

Trưa 23/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục khám nghiệm thi thể người đàn ông được người dân phát hiện lúc 6h sáng cùng ngày tại công viên hồ cá Cửa Nam.

“Trên mặt của nạn nhân có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định tên Thân (SN 1980) quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Người này đi lang thang, sống vô gia cư trên địa bàn phường Cửa Nam nhiều năm nay”, bảo vệ tổ dân phố tại hiện trường nói.

Công an địa phương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.
Công an địa phương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, chiều 22/3, chính quyền phường Hưng Dũng (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên treo cổ tự tử ở nghĩa trang của phường.

Thông tin ban đầu cho biết, gần trưa ngày 22/3, một người dân đi làm đường bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ trên cây cạnh nghĩa trang Mụ nuôi (phường Hưng Dũng).

Vị trí nơi nam thanh niên treo cổ tự tử.
Vị trí nơi nam thanh niên treo cổ tự tử.

Người dân sau đó đã trình báo chính quyền địa phương để làm rõ sự việc. Gia đình nạn nhân sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường phối hợp làm rõ sự việc.

Theo người thân có mặt tại hiện trường, nam thanh niên nói trên 23 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng. Được biết, nạn nhân đã có gia đình và một con trai. Hiện chưa rõ nguyên nhân hay bức xúc gì dẫn đến nam thanh niên treo cổ tự tử.

Người thân đưa nạn nhân về mai táng.
Người thân đưa nạn nhân về mai táng.

Đến 17h chiều cùng ngày, người thân nạn nhân đã làm lễ khâm liệm, đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyễn Duy