1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Nghi án nam sinh viên bị anh họ dùng dao chém chết

(Dân trí) - Sáng 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Miện Ngọc (sinh 1994, trú tổ 24E, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Văn Thông (1998, sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng, quê ở phường Đội Cấn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang ở nhờ tại nhà của cha mẹ Ngọc để đi học và gọi mẹ Ngọc là dì ruột).

Nghi phạm Trần Miện Ngọc đã bị bắt
Nghi phạm Trần Miện Ngọc đã bị bắt

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 11h30 ngày 2/1, Thông đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn ở nhà (tổ 24E, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì Ngọc được xác định là người đã dùng dao kim loại bằng sắt (dài 40cmX6cm) chém vào sau gáy anh Thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng 3/1, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng.

Ngôi nhà nơi cả nghi phạm và nạn nhân sinh sống
Ngôi nhà nơi cả nghi phạm và nạn nhân sinh sống

Theo Trung tá Lê Văn Quân, trưởng Công an phường Hòa Phát, qua nắm bắt thông tin, người dân cho biết, hai ngày trước, Ngọc tới nhà ai cũng lạy, xin lỗi, có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, để khẳng định chính xác hiện trạng bệnh tình của Ngọc thì cơ quan chức năng phải đưa đi giám định.

Được biết, Ngọc đã có vợ con, làm công nhân chế biến nhựa cho công ty gần nhà và chưa từng có tiền án tiền sự.

Khánh Hồng