1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nghi án hiệu trưởng trường mầm non “ôm” hàng chục tỉ đồng bỏ trốn

(Dân trí) - Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đang vào cuộc điều tra việc bà Đỗ Thị Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa có địa chỉ đóng tại phường Văn Đẩu - Kiến An bị một số người dân tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền bỏ trốn.

Bà Phạm Thị Thu Thủy - Hiệu phó Trường Mầm non Hoa Hồng cũng cho biết từ ngày 7/5, bà Đỗ Thị Ngọc (SN 1968), hiệu trưởng nhà trường đã không đến trường làm việc. Dư luận đang xôn xao việc bà Ngọc có dấu hiệu lừa đảo hàng chục tỉ đồng của giáo viên trong trường và phụ huynh học sinh.

Thông tin ban đầu được biết, từ giữa năm 2011, bà Ngọc đưa ra chủ trương huy động vốn trong cán bộ, giáo viên của trường để cùng nhà trường đầu tư, cải tạo lại trường, lớp, mua đồ chơi cho học sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà trường.
Bà Ngọc đã lấy danh nghĩa nhà trường ký xác nhận, bảo lãnh cho cán bộ, giáo viên vay tiền của ngân hàng. Sau đó, nhà trường sẽ vay lại số tiền đó của các cán bộ, giáo viên và chịu trách nhiệm trả lãi hàng tháng. Nhiều giáo viên không đồng ý với chủ trương của hiệu trưởng nhưng bị bà Ngọc dọa sẽ cắt hợp đồng công việc nên đành phải chấp nhận làm trung gian vay tiền ngân hàng cho nhà trường.

Theo thống kê sơ bộ, các ngân hàng đã cho 30 cán bộ, giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng, mỗi người được vay 20 đến 50 triệu đồng. Tổng số tiền vay được các giáo viên bàn giao lại cho nhà trường. Tuy nhiên, các giáo viên cũng yêu cầu hiệu trưởng nộp phải vào quỹ nhà trường có xác nhận của thủ quỹ và kế toán.

Ngoài ra, bà Ngọc còn vay tiền của hàng chục phụ huynh với số tiền vài chục triệu đến hàng tỉ đồng. Sau đó, từ ngày 7/5, bà Đỗ Thị Ngọc đã “ôm” số tiền lớn “mất tích” không đến nhiệm sở làm việc.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ,

Thế Cường