1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nghi án giả danh công an cưỡng đoạt tài sản trong khách sạn

(Dân trí) - Đang nghỉ trong khách sạn N.H., (TP Vinh - Nghệ An), chị Phương và chị Duyên bất ngờ bị hai người đàn ông xưng là công an kiểm tra hành chính. Tại đây, hai đối tượng này đã cưỡng đoạt toàn bộ tiền, vàng cùng giấy tờ tùy thân của họ.

Sáng ngày 19/3, nguồn tin từ Cơ quan công an phường Quang Trung cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào khoảng 16h40’chiều ngày 17/3 tại khách sạn N.H., phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An).

Chị Bùi Thị Duyên (SN 1962, trú tại xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An) kể lại: Sáng ngày 17/3, chị Duyên xuống TP Vinh rút tiền và bán vàng để về xây nhà thì gặp chị Lê Thị Phương (SN 1969, trú tại xã Yên Hòa, Tương Dương, Nghệ An) đang đi thăm con rể.
 
Trên đường đi, hai người gặp người quen của chị Phương tên là B. (trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An). Đi cùng bà B. có hai người phụ nữ trẻ tuổi khác.

Cơ quan Công an phường Quang Trung lấy lời khai của hai bị hại (Ảnh: Doãn Hòa)
Cơ quan Công an phường Quang Trung lấy lời khai của hai bị hại (Ảnh: Doãn Hòa)

Đến khoảng 13h ngày 17/3, cả 5 người vào thuê phòng 201 của khách sạn N.H. để nghỉ ngơi sau chặng đường dài. Khoảng 16h40’, hai người đàn ông mặc thường phục đến gõ cửa phòng, xưng là công an và yêu cầu kiểm tra hành chính. “Họ bảo tôi và chị Phương đưa hết giấy tờ cho họ rồi họ đến lục túi xách của tôi và chị Phương lấy đi 10 triệu đồng trong túi chị Phương, 3 điện thoại, giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm, thẻ ATM”, chị Duyên nhớ lại.

Phát hiện trên người chị Duyên đeo một sợi dây chuyền vàng, một đối tượng liền kéo chị Duyên ra ngoài và giật luôn sợi dây chuyền này. Sau khi cưỡng đoạt toàn bộ tài sản với tổng giá trị khoảng 46 triệu đồng, giấy tờ tùy thân của chị Phương và chị Duyên, hai đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi khách sạn.
 
Một lát sau không thấy “công an” quay trở lại, hai người mới tá hỏa trình báo với chủ khách sạn và cơ quan công an. Ba người phụ nữ đi cùng hai chị cũng “lặn mất tăm” từ bao giờ.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung nhanh chóng có mặt tại khách sạn N.H. để xác minh, điều tra sự việc. “Đây có thể là một thủ đoạn của một nhóm đối tượng giăng bẫy để cưỡng đoạt tài sản của người dân. Chúng tôi đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc này”, một cán bộ điều tra nhận định.

Hiện cơ quan Công an phường Quang Trung đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy