1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Ngày mai xét xử “cậu Thủy” cùng đồng phạm

(Dân trí) - Ngày mai (16/10), TAND tỉnh Quảng Trị sẽ đưa ra xét xử đường dây làm giả hài cốt do “cậu Thủy” cầm đầu. Vụ án này từng được dư luận cả nước hết sức quan tâm.

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, 56 tuổi, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), cùng 5 bị can gồm: Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, vợ Thúy), Nguyễn Văn Hoành (46 tuổi, em ruột Thúy), Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên), Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, cùng là con rể Duyên) bị đề nghị truy tố theo Khoản 4, Điều 139 Bộ Luật hình sự, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”, theo Khoản 2, Điều 246. Riêng bị can Nguyễn Văn Hoành bị truy tố thêm tội “Trộm cắp tài sản”.

 


Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thúy (tức cậu Thủy) cùng đồng phạm đã tìm đến nhiều nghĩa trang đào lấy trộm tổng cộng khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thúy (tức "cậu Thủy") cùng đồng phạm đã tìm đến nhiều nghĩa trang đào lấy trộm tổng cộng khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong vụ án làm giả hài cốt, vợ chồng Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên đóng vai trò là chủ mưu.

Theo hồ sơ vụ án, Thúy tự xưng là “nhà ngoại cảm”, có khả năng tìm hài cốt. Thủ đoạn của vợ chồng “cậu Thủy” là khi gặp thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm hài cốt, Thúy yêu cầu cung cấp các thông tin và ra điều kiện phải ứng trước từ 10 - 15 triệu đồng. Khi việc tìm và cất bốc hài cốt hoàn tất, thân nhân các liệt sĩ sẽ phải trả từ 100 triệu đồng trở lên.

Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, nhằm thực hiện hành vi nói trên, Thúy cùng đồng phạm đã tìm đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ như Nghĩa trang liệt sĩ Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình); Hương Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế); Gio Linh, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đào lấy trộm tổng cộng khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ. Sau đó, chúng bí mật đem đến các địa điểm đã chuẩn bị sẵn để chôn cất, làm giả nơi có hài cốt liệt sĩ.

Đ. Đức