1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngày đặc xá, mở cánh cửa làm lại cuộc đời

(Dân trí) - Cánh cửa về với cuộc đời, về với người thân, về với những ước mơ đang dang dở đã mở ra đối với những người như Hoàng, như Tắm. Những ai đã khóc, đã cười trong ngày này, tôi tin, họ sẽ không bao giờ để mình gục ngã…

Ngày đặc xá, nước mắt xen lẫn nụ cười

Sáng ngày 31/8, BGĐ Công an tỉnh Nghệ An và Trại tạm giam CA tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá ra tù trước thời hạn cho 33 phạm nhân. Các phạm nhân có quyết định đặc xá dịp này là những người có thành tích tốt nhất trong lao động, cải tạo trong số 146 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An.

Đại tá Trần Sỹ Phàng – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An khẳng định quá trình xem xét cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá được thực hiện nghiêm túc, công khai, khách quan, công bằng và đúng trình tự, thủ tục quy định.

dai-ta-nguyen-huu-cau-trao-quyet-dinh-dac-xa-cho-cac-pham-nhan-31082015-1441000061921
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

“33 phạm nhân được đặc xá lần này là một kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự phấn đấu, cải tạo của phạm nhân cũng như sự nỗ lực của Công an tỉnh Nghệ An nói chung, cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam nói riêng trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa can phạm nhân và sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể…”, đại tá Trần Sỹ Phàng cho biết.

Phạm nhân Bùi Thị Tắm – phạm tội mua bán người hôm nay vui hơn thường lệ bởi Tắm có tên trong danh sách được hưởng đặc xá lần này. 3 năm ăn cơm trại giam, Tắm thấm thía hơn ai hết về tội lỗi mình đã gây ra. Thương 2 đứa con nhỏ, Tắm cố gắng phấn đấu trong học tập, lao động và được đặc xá ra tù trước thời hạn 2 tháng.

“Đứa con gái đầu đang thụ án bên Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) cũng có tên trong danh sách đề nghị được giảm án nhưng không biết có được giảm không. Mai mốt thu xếp xong việc nhà em sẽ xuống thăm cháu, động viên cháu yên tâm cải tạo, phấn đấu để được giảm án vào dịp Tết nguyên đán tới”, Tắm rưng rưng cho biết.

nga-mai-quyet-dinh-dac-xa-31082015-1441000061410
Nữ phạm nhân xúc động ngắm mãi quyết định đặc xá của mình.

Phạm nhân Kha Thị Xoan (SN 1983, quê Tương Dương, Nghệ An) cũng được đặc xá ra tù trước thời hạn 9 tháng. Kha vui lắm, cười nói suốt. Từ ngày Xoan bị bắt giam đến nay đứa con 9 tuổi ở với người dì, chồng Xoan chết từ lâu. “Em về sẽ sống thật tốt để bù đắp những thiệt thòi của con”, Xoan nghẹn lại. Hôm nay, con của Xoan đi học nên chỉ có người dì xuống đón.

Tại buổi lễ công bố quyết định đặc xá, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định đặc xá cho 5 phạm nhân có thành tích xuất sắc trong cải tạo. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng nhấn mạnh: “Việc tổ chức đặc xá, giảm án phạt tù cho các phạm nhân đang thi hành án tại các trại giam thể hiện chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù đã biết ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo”.

Thay mặt các phạm nhân được đặc xá lần này, phạm nhân Vi Ngọc Đồng bày tỏ sự biết ơn đối với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người đã từng phạm tội. “Chúng tôi hứa khi trở về cùng gia đình, hòa nhập cộng đồng luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Chúng tôi sẽ vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng”, phạm nhân Vi Ngọc Đồng khẳng định.

quan-giao-chuc-mung-pham-nhan-31082015-1441000062745
Một phạm nhân được đặc xá chia sẻ niềm vui với cán bộ quản giáo.

Ông Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chúc mừng các phạm nhân được đặc xá lần này và mong muốn các phạm nhân sẽ sớm hòa nhập với cộng đồng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống để trở thành một công dân tốt. Ông Phó chủ tịch tỉnh cũng đề nghị gia đình, xã hội, các đoàn thể… tạo điều kiện tốt nhất cho các phạm nhân để họ làm lại cuộc đời.

Phạm nhân Lê Đăng Hoàng – người được quản giáo Phạm Công Tiến cho mượn tiền khắc phục hậu quả để được xét đặc xá đã thay bộ quần áo thường phục thay cho bộ quần áo phạm nhân. Nhận quyết định đặc xá từ cán bộ quản giáo, Hoàng nhào ra cửa, nơi mẹ kế của mình đang đứng đợi.

Có lẽ phải kìm nén lắm hoặc là vẫn còn ngượng ngùng nên Hoàng không ôm người mẹ thứ hai của mình. Người mẹ đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Hoàng. Chị bảo mấy ngày qua hồi hộp, vui quá không ngủ được, chỉ trông nhanh nhanh đến ngày hôm nay để đi đón con trờ về. “Bố Hoàng bị ốm, một em thì đang làm thuê trong miền Nam, một em nữa thì đang đi học nên chỉ mình mẹ đi đón Hoàng. Về nhà thôi con…”. Phạm Đăng Hoàng cười để giấu đi nỗi xúc động. “Em giờ không biết nói chi cả, chỉ biết rằng vui và hạnh phúc lắm”.

Cánh cửa về với cuộc đời, về với người thân, về với những ước mơ đang dang dở đã mở ra đối với những người như Hoàng, như Tắm, như Xoan. Những ai đã khóc, đã cười trong ngày này, tôi tin, họ sẽ không bao giờ để mình gục ngã…

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại buổi lễ trao quyết định đặc xá tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Nghệ An:

cac-pham-nhan-duoc-huong-dan-ve-trinh-tu-thu-tuc-sau-khi-ra-trai-1441000010189
Cán bộ trại giam làm thủ tục ra trại cho các phạm nhân được đặc xá.
noi-len-loi-cam-on-can-bo-quan-giao-31082015-1441000062531
Chia sẻ niềm hạnh phúc với cán bộ quản giáo khi được cởi bỏ bộ quần áo tù nhân.
le-dang-hoang-31082015-1441000062330
Niềm vui của mẹ con Lê Đăng Hoàng - người được cán bộ quản giáo cho mượn tiền khắc phục hậu quả để đủ điều kiện xét đặc xá.
niem-vui-duoc-don-dua-em-lam-lo-tro-ve-31082015-1441000062988
Niềm vui của người anh đón đứa em trai lầm lạc trở về.
cam-on-can-bo-31082015-1441000061645
Cởi bỏ bộ quần áo tù nhân, họ chưa vội về mà nán lại để cảm ơn cán bộ quản giáo và rưng rưng gọi cán bộ quản giáo bằng "thầy" thay cho "cán bộ" như trước đây.

Mong muốn trở về không bị xã hội kỳ thị

Dịp này, có 25 phạm nhân ở Trại tạm giam Hòa Sơn (Công an thành phố Đà Nẵng) được xét đặc xá. Không khí ở Trại tạm giam Hòa Sơn rộn ràng bởi niềm vui lan tỏa từ những phạm nhân được đặc xá. Những người ở lại dường như cũng như được tiếp thêm động lực để chăm chỉ lao động, tích cực cải tạo hơn, sớm được trở về với gia đình, xã hội.

2-1441014355539

 

1-1441014355558
Các phạm nhân chăm chỉ lao động, tích cực cải tạo để sớm được hoàn lương, hòa nhập cộng cồng

Trong lúc lái xe bồn đi làm hồi năm 2013, D. L.V.A đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người.  Với tội danh “Vi phạm phạm các quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ”, A. lãnh 30 tháng tù. Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, phạm nhân A. là một trong 25 phạm nhân ở Trại giam Hòa Sơn được đặc xá

Vượt qua lúc e ngại ban đầu vị mặc cảm phạm pháp trong quá khứ, phạm nhân D. L.V.A (quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam) rưng rưng tâm sự: “Tôi vui lắm! Được đặc xá lần này, tôi ra trước hạn hơn 6 tháng. Niềm vui lớn nhất là được trở về với cha mẹ già ở quê nhà, phụng dưỡng cha mẹ. Cha năm nay đã 88 tuổi rồi, mẹ thì cũng đã ngoài tuổi thất thập. Cha mẹ có tuổi rồi nay ốm mai đau, lại đã buồn nhiều vì mình rồi!”.

“Mong muốn nữa của tôi là khi được đặc xá trở về, tôi không bị xã hội kỳ thị, để được hòa nhập cộng đồng, xin được việc làm nuôi thân và chăm lo cho cha mẹ” - A. nói.

Cũng được đặc xá đợt này, phạm nhân P.T.H (quê ở Nam định, tạm trú ở Đà Nẵng) chia sẻ: “Vấp váp sai lầm một lần, tôi ân hận lắm. Sau khi vào trại, được Ban Ban Giám thị, các cán bộ, quản giáo quâm tâm, động viên tư tưởng nên mình đã an tâm, phấn đấu cải tạo tốt những mong sớm ngày được trở về đoàn tụ với gia đình".

H. từng bị tuyên án 4 năm tù từ năm 2012 vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. H. hồi đó vốn là chủ cơ sở buôn bán phế liệu, đã thu mua 500 kg sợi đồng của một nhóm tội phạm trộm cắp. Dù biết là của phi pháp, nhưng vì ham rẻ nên H. vẫn liều mua và phải trả giá cho sai phạm của mình. Thành tâm cải tạo, sửa sai trong trại giam, H. được đặc xá ra trại trước hạn hơn 1 năm. “Trở về mình sẽ làm ăn đàng hoàng, một lần vấp váp là ân hận lắm rồi. Tôi cũng tự dặn bản thân mình cảnh giác hơn, để quyết không mua bán của phạm pháp nếu có trở lại nghề buôn bán phế liệu để mưu sinh”- nữ phạm nhân được xét đặc xá nói với chúng tôi, mà như  đang hứa với lòng mình.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Thanh Thảo, Giám thị Trại tạm giam Hòa Sơn cho biết thêm tin vui trong cuộc giao lưu, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các phạm nhân do Trại phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng tổ chức mới đây, có hai doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã cam kết sẽ đón nhận các phạm nhân có nhu cầu vào làm việc như những người bình thường.

“Việc các doanh nghiệp cam kết sẽ đón nhận phạm nhân hoàn lương vào làm việc như những người bình thường khác rất đáng cảm kích, và cũng cho thấy ý thức trách nhiệm xã hội, góp phần tạo công ăn việc làm cho người hoàn lương, cũng là góp phần an sinh xã hội của các doanh nghiệp” -  Đại tá Trần Thanh Thảo chia sẻ.

Quảng Trị: Mong phạm nhân được đặc xá xóa bỏ mặc cảm

Chiều 31/8, Công an tỉnh Quảng Trị và đại diện các ban, ngành liên quan… tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá cho 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Trị.

dac-xa-1-1441020107609
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Vui mừng nhận quyết định đặc xá, phạm nhân Lê Quang Nam, bày tỏ: “Trước khi vào trại, chúng tôi là những con người lầm đường lạc lối. Nhờ sự giáo dục, cảm hóa, động viên thường xuyên, kịp thời của Ban giám thị và các cán bộ trại giam, chúng tôi đã nhận thức đầy đủ hơn về những lỗi lầm của bản thân gây ra, cũng như trách nhiệm của mình đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Từ đó, giúp chúng tôi hướng thiện, vượt qua những mặc cảm, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước”.

Tại buổi trao quyết định đặc xá, Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: “Việc trao quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân là thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án tù và khuyến khích người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động và cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Mong rằng, những người được hưởng chính sách khoan hồng khi trở về với địa phương cần hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, tự ti, sớm ổn định cuộc sống để làm ăn lương thiện; chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…”.

Cùng ngày, tại trại giam Nghĩa An, thuộc Bộ Công an, cơ quan chức năng cũng công bố và trao quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 100 phạm nhân.

Bình Định: Mở lớp tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đặc xá

Ngày 31/8, tại Trại giam Kim Sơn (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015 cho 336 phạm nhân đang chấp án phạt tù tại đây.

Đây là những phạm nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng chính sách đặc xá như: mới phạm tội lần đầu; chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn; ít nhất là 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về mặt dân sự theo phán quyết của tòa án; được tập thể phạm nhân tín nhiệm giới thiệu; cuối cùng được Hội đồng Tư vấn đặc xá tỉnh Bình Định thống nhất đề nghị trên xét duyệt.

1-1441028491447
Các phạm nhân được tha tù trước thời hạn tại Trại giam Kim Sơn (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an)

Trong tổng số 336 phạm nhận được giảm án lần này tại Trại giam Kim Sơn, người có mức án còn lại nhiều nhất là Lê Công Phi (23 tuổi, tỉnh Phú Yên), với 7 năm 6 tháng 16 ngày.

Cùng ngày, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định cũng tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 17 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam công an tỉnh và các nhà tạm giữ thuộc công an các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh.

Trước khi được đặc xá, các trại đã mở lớp tái hòa nhập với cộng đồng cho các phạm nhân, giúp học viên xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu vươn lên khi tái hòa nhập với cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Sơn, Giám thị Trại tạm giam công an tỉnh Bình Định cho biết: Để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và pháp luật của nhà nước, mỗi phạm nhân của phân trại phải thi đua chấp hành tốt 15 điều nội quy và 4 tiêu chuẩn thi đua. Hàng tháng, hàng quý được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên mới được xét đặc xá. Trước khi xét đặc xá, chúng tôi tổ chức cho phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi, tất cả thể hiện sự ăn năn hối cái, cam kết sẽ không tái phạm và tìm công ăn việc làm ổn định đời sống.

An Giang: 440 phạm nhân được trở về với cộng đồng, người thân

Sáng 31/8, Trại giam Định Thành (An Giang), Bộ Công an long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 440 phạm nhân.

Các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Định Thành lần này đều là những người đã cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải về những hành vi phạm tội của mình, đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù.

dac-xa-1441058394449
Cơ quan chức năng tỉnh An Giang công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 440 phạm nhân được trở về với gia đình và cộng đồng.

Đặc xá đợt này là hoạt động thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù biết ăn năn, hối cải; qua đó, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, cố gắng làm ăn, xóa bỏ mặc cảm để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

dac-xa-2-1441058394517
Giây phút vỡ òa hạnh phúc của các phạm nhân được đặc xá khi trở về với người thân

Hoàng Lam - Mạnh Nguyễn - K.Hiền - Đăng Đức - Doãn Công - Lê Tùng

boxphapluat-1441001729672