1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngáo đá đập phá mộ phần của cậu ruột

Sau khi sử dụng ma túy, Điệp tưởng tượng có tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong ngôi mộ nên sau đó lấy búa đập phá mộ phần của cậu ruột.

Ngày 21/10, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1988, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả.

Ngáo đá đập phá mộ phần của cậu ruột - 1

Điệp tại hiện trường vụ xâm phạm mồ mả.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h sáng 18/10, Điệp bất ngờ dùng búa đập bể phần nắp ngôi mộ của cậu ruột ở phía sau nhà. Điệp sau đó dùng tay nâng nắp mộ lên và hất xuống đất. Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ việc. 

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ cây búa dài khoảng 35cm, có trọng lượng hơn 2,2kg. Điệp khai nhận hôm xảy ra sự việc đã sử dụng ma túy. Trong lúc nằm ngủ trong nhà, Điệp tưởng tượng có tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong ngôi mộ nên sau đó lấy búa đập phá. 

Điệp nghiện ma túy và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản.